MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Ritsu Doan muốn cùng tuyển Nhật Bản vô địch World Cup

    21:23 Thứ ba 01/11/2022

    Tiền vệ Ritsu Doan đặt mục tiêu cao nhất trong lần đầu khoác áo tuyển Nhật Bản tham dự một kỳ World Cup.

     - Bóng Đá

    Ritsu Doan sẽ có lần đầu tham dự World Cup. Ảnh: Reuters.

    Huấn luyện viên trưởng tuyển Nhật Bản Hajime Moriyasu cho biết mục tiêu của đội là vào tứ kết World Cup 2022. Tuy nhiên, Ritsu Doan cho rằng không ai đánh thuế giấc mơ, và anh đặt mục tiêu cùng đội bóng xứ mặt trời mọc lên ngôi tại World Cup năm nay.

    "Tôi không tham gia các giải đấu với suy nghĩ sẽ thua ngay từ đầu mà phải hướng đến chiến thắng. Có thể nhiều người sẽ chế giễu khi tôi muốn cùng đội giành chức vô địch, tuy nhiên tôi nghĩ chúng ta nên đặt mục tiêu như vậy bởi không gì là không thể. Chúng tôi muốn cùng những người hâm mộ cùng nhau thực hiện ước mơ", Doan chia sẻ trên Soccer King.

    Trong chiều 1/11, HLV Moriyasu công bố danh sách 26 cầu thủ cho World Cup 2022, hầu hết là cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Ritsu Doan có tên trong 11 tiền vệ được triệu tập.

    "Tôi rất lo lắng đến nỗi không thể ngủ được. Tôi thích bầu không khí căng thẳng của trận đấu nhưng việc căng thẳng khi chờ đợi danh sách tập trung lại là điều chẳng mấy thích thú. Lúc đầu, tôi định không xem danh sách nhưng nghĩ rằng đây là trải nghiệm chỉ có vài lần trong đời, nên quyết định chờ đợi", tiền vệ 24 tuổi nói.

    Doan lần đầu khoác áo tuyển Nhật Bản vào tháng 9/2018. Anh có 28 lần ra sân và có 3 bàn thắng cho tuyển quốc gia. Tiền vệ thi đấu cho Freiburg (Đức) sẽ có lần đầu được trải nghiệm bầu không khí World Cup vào tháng 11.

    Tại World Cup 2022, tuyển Nhật Bản cùng bảng với Đức, Costa Rica và Tây Ban Nha. Đây là bảng đấu được coi là "tử thần", và rất khó cho thầy trò Moriyasu cạnh tranh một trong hai vị trí đầu bảng để vào vòng 16 đội.

    "Điều quan trọng là chúng tôi cần chơi tốt ở trận ra quân gặp Đức, sau đó phải giành 3 điểm khi gặp Costa Rica. Nếu chúng tôi chơi tốt 2 trận đầu sẽ tạo đà tâm lý cho trận cuối gặp Tây Ban Nha. 2 trận đầu tiên sẽ rất quan trọng", Doan cho biết.

    Tuyển Nhật Bản sẽ có trận giao hữu với Canada tại Dubai, UAE ngày 17/11 trước khi bắt đầu chiến dịch World Cup tại Qatar bằng trận gặp Đức ngày 23/11.

     - Bóng Đá

     

    Duy Minh - Zing.vn | 21:14 01/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...