MỚI NHẤT :
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: 3 điểm để nuôi hy vọng
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Rio Ferdinand: “Smalling đang là một quái vật ở hàng thủ”

    22:34 Thứ tư 19/08/2015

    Chứng kiến phong độ tuyệt vời của trung vệ Chris Smalling ở ba trận đấu đầu tiên của mùa giải, Rio Ferdinand đã không tiếc lời ngợi khen người đồng đội cũ.

    Chứng kiến phong độ tuyệt vời của trung vệ Chris Smalling ở ba trận đấu đầu tiên của mùa giải, Rio Ferdinand, cựu trung vệ của Manchester United, đã không tiếc lời ngợi khen người đồng đội cũ.

    Rio Ferdinand:
    Smalling đang trở thành hòn đá tảng của hàng thủ M.U
    M
    anchester United đã giành thắng lợi 3-1 trước Club Brugge ở lượt đi vòng play-off Champions League 2015/16 trên sân nhà bằng sự tỏa sáng của tân binh Memphis Depay với một cú đúp và bàn còn lại được ghi bởi Fellaini ở những phút bù giờ. M.U đã có một trận đấu trên chân hoàn toàn so với đội khách đến từ Bỉ. Hàng công của họ đã tạo ra vô số những cơ hội và chỉ 3 bàn thắng là chưa đủ so với những nỗ lực ghi bàn của đội chủ nhà. Người hùng của trận đấu M.U 3-1 Brugge, Memphis Depay, cũng tỏ ra khá thất vọng vì đáng nhẽ anh phải ghi được tới 4 bàn thắng sau khi bỏ lỡ hai cơ hội cực kỳ ngon ăn. Song, cũng không thể lờ đi sự xuất sắc của hàng thủ, cho dù trước một đối thủ yếu như Brugge, họ vẫn thi đấu rất nghiêm túc và không cho đối phương một cơ hội dứt điểm ngon ăn nào.

    Một trong những mắt xích quan trọng nhất hàng thủ M.U chính là trung vệ Chris Smalling, cầu thủ đang bước vào giai đoạn chín của sự nghiệp ở tuổi 25. Chẳng thế mà trung vệ Rio Ferdinand, một người được cho là huyền thoại tại Old Trafford, đã hết mực khen ngợi sự vững vàng của Smalling trong thời gian gần đây. Phát biểu trên đài BT Sport sau trận đấu rạng sáng nay, Ferdinand cho biết: “Thật tuyệt vời, cậu ấy đang ở một phong độ tuyệt vời, giống như một quái vật.” Bên cạnh bàn thua khó đỡ do Michael Carrick phản lưới nhà, Smalling và các đồng đội ở hàng thủ đã có một trận thi đấu tốt. Cá nhân trung vệ Smalling gần như giành phần thắng trong mọi tình huống tranh chấp tay đôi, từ cắt bóng, tắc bóng, tỳ người cho đến tranh chấp bóng bổng, anh đã thực sự thể hiện một phong độ quá đỗi tuyệt vời ở 3 trận đấu đầu tiên mùa giải này.

    Smalling từng khiến tiền đạo rất hot là Harry Kane phải câm lặng trong suốt 90 phút trận khai màn Premier League 2015/16. Sau đó cựu cầu thủ của Fulham cũng có một màn trình diễn tuyệt vời ở chuyến làm khách tại Villa Park, giúp M.U bảo toàn mảnh lưới qua hai lượt trận đầu. Phong độ xuất sắc này của Smalling có thể khiến cho HLV Louis van Gaal yên tâm hơn về hàng phòng ngự và sẽ không có ý định chiêu mộ trung vệ John Stones của Everton như ban đầu đã định.

    Tổng hợp - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...