MỚI NHẤT :
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Rio Ferdinand đã đúng, M.U đang lãng phí vũ khí lợi hại nhất của mình

    13:42 Thứ năm 06/01/2022 | 3

    BongDa.com.vn Huyền thoại của Manchester United nhận định, đội chủ sân Old Trafford không biết tận dụng tối đa hai tiền đạo đẳng cấp trên hàng công.

    "Mọi thứ đang đi lệch hướng. Việc phải ngồi đây và bảo vệ đội bóng này đang giết chết tôi.", Rio Ferdinand chia sẻ thông qua kênh youtube FIVE.

    "Mối bận tâm lớn nhất của tôi, là nếu bạn có Cavani và Ronaldo trong đội hình - hai trong số những cầu thủ tấn công có khả năng tận dụng tốt nhất những pha bóng đến từ hai cánh - và đội của bạn không chơi bóng với chiều rộng thực sự, hay có bất kỳ cầu thủ nào đủ khả năng đưa bóng vào trong khu vực nguy hiểm, thì nó gần như là vô nghĩa."

    "Bạn phải phát huy hết thế mạnh của họ. Giống như trường hợp của Falcao nhiều năm trước. Bạn mang về một cầu thủ tấn công giỏi, nhưng lại không bao giờ tạt bóng. Làm thế nào mà bạn có thể mong đợi họ sẽ chơi tốt?"

    Ferdinand hiến kế điều Man Utd cần làm sau trận thua Liverpool - Bóng Đá

     Ferdinand nhận định về thực trạng của Man Utd. 

    “Cristiano Ronaldo có thể làm nên chuyện từ những khu vực khác, Cavani cũng vậy. Nhưng, nếu điểm mạnh của họ được phát huy khi đón nhận những quả tạt, thì hãy cứ đưa bóng vào vòng cấm."

    Đúng như lời Ferdinand, có thể khẳng định thứ vũ khí lợi hại nhất trên hàng công của Manchester United hiện tại là khả năng tranh chấp bóng bổng cũng như dứt điểm bằng đầu của Edinson Cavani và Cristiano Ronaldo. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, Quỷ đỏ đã không thể khai thác được điểm mạnh của hai tiền đạo này trong suốt quãng thời gian qua.

    Lấy ví dụ gần nhất là thất bại dưới tay Wolves, trong suốt cả trận đấu này, Man Utd chỉ tung ra được vỏn vẹn 9 pha dứt điểm. Bế tắc là thế, nhưng họ lại không tận dụng được thứ vũ khí chết người của mình khi thiếu vắng những quả tạt chất lượng vào vòng cấm. Thống kê từ Sofascore cho thấy, chỉ có 3/21 đường tạt bóng của Quỷ đỏ đi chính xác. Thậm chí, những đường bóng đúng địa chỉ này đều không đặt Cavani hay Ronaldo vào những vị trí thuận lợi.

    Nhìn tấm gương Falcao, Rangnick đã biết cách xử lý bài toán Ronaldo - Cavani? - Bóng Đá

     Man Utd đang lãng phí hai chân sút đẳng cấp bậc nhất thế giới. 

    Suốt 90 phút, bóng liên tục đến chân Aaron Wan-Bissaka mỗi khi Man Utd tổ chức tấn công. Và mỗi lần như thế, cựu sao Crystal Palace lại khiến các đồng đội và cổ động viên thất vọng với khả năng tạt bóng tệ hại của mình. Có cảm giác như Wan-Bissaka vẫn chưa hề có tiến bộ so với mùa trước, còn ở hành lang đối diện, Luke Shaw cũng chẳng khá hơn khi 3 quả tạt của anh trong trận gặp Wolves đều không tìm thấy Cavani hay Ronaldo.

    Điều đáng nói, Jadon Sancho - một trong số ít cầu thủ có khả năng tạt bóng được đánh giá cao của Man Utd, lại không thể hiện điểm mạnh của mình khi Quỷ đỏ gặp bế tắc. Cũng trong trận gặp Wolves, cựu sao Borussia Dortmund chỉ tung ra vỏn vẹn... 1 quả tạt. Hiển nhiên, tạt cánh đành đầu không phải là thứ bóng đá được đa số người hâm mộ yêu thích, nhưng nếu không tận dụng tối đa chiến thuật này khi có Ronaldo và Cavani trong đội hình, thì rõ ràng là một sự lãng phí to lớn. 

    Rangnick phát biểu sau trận thua Wolves

     
    Huỳnh Phong | 13:12 06/01/2022
    Chia sẻ

    Loading...