MỚI NHẤT :
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rio Ferdinand: 10 năm qua, Man Utd có duy nhất một bản hợp đồng thành công

    08:49 Thứ ba 12/04/2022

    BongDa.com.vn Cựu trung vệ Rio Ferdinand nhận định, ngôi sao người Bồ Đào Nha thực sự là tân binh chất lượng hiếm hoi của Manchester United.

     

    Rangnick nói về bản hợp đồng mới của Bruno Fernandes 

    Theo quan điểm đến từ Rio Ferdinand, Manchester United đã không làm tốt nhiệm vụ chiêu mộ cầu thủ trong vòng một thập kỷ vừa qua. Ferdinand khẳng định, đội chủ sân Old Trafford chỉ có một bản hợp đồng thành công duy nhất trong quãng thời gian này.

    Trao đổi thông qua chương trình Vibe with FIVE, cựu trung vệ người Anh chia sẻ (dẫn lời bởi Metro):

    "Bạn phải hiểu đúng văn hóa ở câu lạc bộ này, bạn cần phải làm tốt công tác tuyển dụng cầu thủ."

    Rio Ferdinand tells Manchester United squad to take responsibility for their mistakes and reacts to brutal Harry Maguire meme - Bóng Đá

     Chia sẻ của Ferdinand. 

    "Và khi nhìn vào những cầu thủ đã gia nhập câu lạc bộ này trong 8 hoặc 10 năm qua, nếu bạn định lập danh sách tất cả trên giấy, thì có bao nhiêu người trong số những cầu thủ này đã thực sự giúp đội bóng tăng giá trị hay trở nên tốt hơn?"

    Khi được gợi ý rằng chỉ có một bản hợp đồng duy nhất là Bruno Fernandes đã giúp Man Utd nâng cao danh tiếng, Ferdinand cho biết:

    "Tôi đồng ý 100% với quan điểm đó."

    "Tôi không còn biết bất kỳ tân binh nào khác mà bạn có thể khẳng định rằng, 'Cậu ấy thực sự đã tiến bộ hơn rất nhiều! Chúng tôi sẽ kiếm được nhiều tiền hơn cho cậu ấy vào lúc này!' Chẳng còn ai cả."

    "Và điều đó liên quan đến công tác huấn luyện, công tác tuyển dụng. Vì vậy, những lĩnh vực đó cần được cải thiện mạnh mẽ để câu lạc bộ có thể thăng tiến."

    Huỳnh Phong | 08:19 12/04/2022
    Chia sẻ

    Loading...