MỚI NHẤT :
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Lý do Kai Havertz ăn mừng cuồng nhiệt khi ghi bàn vào lưới Chelsea
  • Piers Morgan nêu trận đấu khiến fan Man City 'rùng mình'
  • ''Ông ấy sẽ rất tức giận khi thấy Gallagher bị bán''
  • Các cầu thủ Chelsea làm trái lời dặn của Pochettino
  • Chẳng có “chu kỳ buông” nào ở Arsenal
  • Nhận tối hậu thư, tương lai Ten Hag xem như đã rõ
  • Pochettino: "Thật bất khả thi"
  • Ai là cầu thủ Mourinho không muốn dùng và vẫn còn ở M.U?
  • Jurgen Klopp hào hứng trước trận Derby Merseyside
  • HLV Phan Thanh Hùng: U23 Việt Nam giấu bài trước Uzbekistan
  • MU có gì để giành top 6 từ tay Newcastle United?
  • Vụ Arsenal - Vlahovic được phơi bày
  • Rimario bị treo giò, HLV Chu Đình Nghiêm kể tật xấu của học trò

    08:50 Thứ tư 09/11/2022 | 1

    Dù thắng Nam Định để chiếm ngôi đầu bảng V-League nhưng HLV Chu Đình Nghiêm tỏ ra không hài lòng về thái đội thi đấu của chân sút chủ lực Rimario.

    Hải Phòng giành trọn 3 điểm trong chuyến làm khách trên sân của Nam Định với chiến thắng 1-0, nhưng niềm vui của đội khách không trọn vẹn khi chân sút chủ lực Rimario nhận thẻ vàng, đồng nghĩa với việc sẽ nghỉ trận cuối với SLNA.

    HLV Chu Đình Nghiêm cho biết: “Đó là bản chất của Rimario. Khi còn ở Thanh Hóa, cậu ấy từng bị kỷ luật tới 8 trận. Khi đá các đội khác, cậu ấy cũng phải nhận rất nhiều thẻ đỏ. Tuy nhiên ở mùa giải năm nay, tính đến giờ cậu ấy mới bị kỷ luật 2 trận, nhận 6 thẻ vàng. Đó là một nỗ lực kiềm chế rất lớn”.

    Rimario bị treo giò, HLV Chu Đình Nghiêm kể tật xấu của học trò - Bóng Đá

    HLV Chu Đình Nghiêm.

    Với việc mất Rimario vì nhận đủ 3 thẻ vàng, Hải Phòng phải thay đổi phương án nhân sự trên hàng công khi tiếp SLNA ở lượt 25 Night Wolf V-League. Đó cũng là trận đấu cuối cùng của Hải Phòng ở mùa giải năm nay bởi đội bóng đất Cảng nghỉ vòng hạ màn.

    Có một chi tiết trùng hợp là ở trận lượt đi, Rimario cũng bị treo giò trong trận Hải Phòng gặp SLNA ở sân khách. Trận đấu đó, đội chủ sân Lạch Tray thua 0-3.

    Những tấm thẻ của Rimario không đến từ sự trả đũa hay đá láo mà đa phần là vùng vằng, phản ứng, chứ cậu ấy không hề có ác ý với đối thủ. Tôi đã kiềm chế Rimario rất nhiều.

    Rimario bị treo giò, HLV Chu Đình Nghiêm kể tật xấu của học trò - Bóng Đá

    Rimario vắng mặt trận cuối.

    Rimario rất quan trọng với CLB Hải Phòng, nên vắng cậu ấy rõ ràng là tổn thất lớn. So với trận lượt đi, chúng tôi giờ đã có Đặng Văn Tới để yên tâm đẩy Mpande Joseph lên đá tiền đạo và chắc chắn trận tới tôi sẽ làm vậy”, HLV Chu Đình Nghiêm nói.

    Về phần CLB Nam Định, HLV Vũ Hồng Việt cho biết trận gặp Sài Gòn ở vòng 25 là trận “chung kết” của đội. Để chuẩn bị cho trận này, Nam Định cất vài trụ cột ở trận gặp Hải Phòng. 

    Đại Nam | 21:48 08/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...