MỚI NHẤT :
  • Edin Terzic cảnh báo Atletico Madrid
  • "Bóng đá Việt Nam không thể có Mourinho hoặc Zidane"
  • "Một số cầu thủ U23 Việt Nam khi trở về đúng tuổi sẽ nổi trội hơn"
  • 4 điều kỳ vọng vào các trận tứ kết lượt về UEFA Champions League
  • Rõ cái tên nhận kỳ vọng lớn ở U23 Việt Nam
  • Thua đau Qatar, HLV Indonesia tố cáo: "Trọng tài thật quá đáng"
  • Loại 4 cái tên U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời từ đáy lòng
  • 4 key pass, "người cũ Man Utd" gây choáng trước Chelsea
  • Thầy Park gây sốt cùng Jesse Lingard; Sao Việt kiều tỏa sáng trời Âu
  • Klopp có gì sau lời từ khước?
  • Barcelona phải cẩn trọng với một PSG không còn gì để mất
  • ĐHTB vòng 33 Premier League: Palmer chói sáng; Cựu sao M.U góp mặt
  • Guardiola: “Đội bóng của tôi thích những áp lực”
  • ''Chân mệnh thiên tử'' ở Premier League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Everton
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Sau tất cả, Ten Hag đang bất lực tại Man Utd
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Ramsdale được khuyên chia tay Arsenal
  • Barca chốt tương lai Araujo
  • Micah Richards nêu rõ sai lầm của Arteta khiến Arsenal thua trận
  • "Đây là cách họ thể hiện tuổi tác của mình"
  • CEO khó chịu khi HLV của mình được M.U nhòm ngó
  • Pochettino: "Họ phải học hỏi nhanh chóng, tiêu chuẩn ở Chelsea rất cao"
  • Man Utd chốt giá bán Rashford
  • Quá xấu hổ, Pochettino công khai cầu thủ được giao quyền đá penalty
  • Laporta níu kéo Xavi
  • Con đường hướng tới Quả bóng vàng của Mbappe
  • Tại sao Leverkusen không được xếp hạt giống đầu tiên tại cúp C1 mùa tới?
  • CHÍNH THỨC! Man United giữ chân thành công ngọc quý
  • Reece James: "Chơi ở vị trí tiền đạo chắc chắn đã giúp ích"

    11:41 Thứ ba 14/06/2022 | 1

    BongDa.com.vn Ngôi sao thuộc biên chế Chelsea từng thi đấu ở khá nhiều vị trí trong sự nghiệp cầu thủ của mình.

     

    Trong một cuộc trao đổi mới đây, Reece James đã có những chia sẻ đáng chú ý xoay quanh quá trình phát triển của bản thân. Mirror dẫn lời ngôi sao người Anh:

    "Wigan đã giúp đỡ tôi rất nhiều, cho tôi nền tảng để chơi bóng. Vì vậy tôi đã cố gắng đền đáp họ. Thật vui khi thấy họ giành quyền thăng hạng trở lại Championship mùa này."

    Thomas Tuchel reveals why Reece James is absent from Chelsea squad versus West Ham - Bóng Đá

     James nhắc lại về quãng thời gian khoác áo Wigan theo dạng cho mượn. 

    “Tôi đã trưởng thành như một cầu thủ ở đó, sống xa nhà và phải tự lập trên đôi chân của mình. Trong nửa đầu mùa giải, tôi chơi ở vị trí hậu vệ cánh phải và nửa sau mùa giải thì về cơ bản, tôi chơi như một tiền vệ."

    “Tôi đã từng là một tiền đạo cho đến khi bước sang tuổi 12 hoặc 13 ở Chelsea, và tôi rất ngưỡng mộ Drogba."

    “Tôi thực sự không biết tại sao, nhưng khi tôi khoảng 12 tuổi, tôi được chuyển đổi trở lại hàng tiền vệ."

    "Sau đó, khi tôi 15 tuổi, tôi được chuyển sang đá hậu vệ phải - và trong 2 năm đầu tiên tôi đã ghét điều đó. Nhưng rồi một ngày, nó có hiệu quả và tôi đã không quay đầu lại kể từ thời điểm đó."

    “Chơi ở vị trí tiền đạo chắc chắn đã giúp ích. Nếu bạn quay trở lại 5 hoặc 10 năm trước, vị trí hậu vệ cánh chắc chắn không giống như bây giờ."

    “Nó đã phát triển rất nhiều. Bạn được tự do hơn để làm những gì mình muốn, có quyền để dâng cao tham gia tấn công." 

    Huỳnh Phong - Theo: saigonthethao.vn | 11:11 14/06/2022
    Chia sẻ

    Loading...