MỚI NHẤT :
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • Real-nitez và hình hài mới

    17:45 Thứ ba 28/07/2015

    Real Madrid dưới thời Benitez đã mang hình hài mới nhưng HLV người Tây Ban Nha vẫn còn rất nhiều việc phải làm ở phía trước.

    Real Madrid dưới thời Benitez đã mang hình hài mới nhưng HLV người Tây Ban Nha vẫn còn rất nhiều việc phải làm ở phía trước.

    Real Madrid-Rafa Benitez và hình hài mới
    HLV Rafa Benitez đang có những cải cách ở Real. Ảnh: Internet.

    Quy tắc 10 mét và sơ đồ 4-2-3-1

    Trong thời gian qua, báo giới Tây Ban Nha đã nhắc khá nhiều tới quy tắc 10 mét của HLV Rafa Benitez. Ở đó, mỗi vị trí của Real Madrid không được phép cách xa nhau quá 10 mét. Đây là quy tắc đòi hỏi mỗi cầu thủ Los Blancos cần tuân thủ nghiêm ngặt.

    Đó là khoảng cách mà HLV Rafa Benitez cho là hoàn hảo để bóp nghẹt khoảng trống của đối phương, để áp sát liên tục. Về cơ bản, lối chơi này khác so với những gì HLV Ancelotti áp dụng ở Real Madrid.

    Thời Ancelotti, Los Blancos thiên về kiểm soát bóng. Giai đoạn đỉnh cao ở mùa giải trước, “Kền kền trắng” từng ra sân với 4 tiền vệ làm bóng là Isco, James Rodriguez, Toni Kroos và Luka Modric. Sau đó, chính chấn thương của Luka Modric đã khiến CLB tụt dốc bởi HLV Ancelotti không thể tìm nổi cầu thủ kiểm soát bóng chất lượng như vậy.

    Một trong những điểm yếu lớn của thời Ancelotti là lổ hổng giữa vị trí tiền vệ trung tâm và trung vệ (khoảng cách quá lớn). Một phần bởi HLV người Italia không sử dụng tiền vệ phòng ngự đúng nghĩa.

    Tuy nhiên, quy tắc 10 mét của HLV Rafa Benitez có thể cải thiện điều này. Ngoài ra, để ý thế, trong sự nghiệp cầm quân, lúc nào ông cũng sử dụng tiền vệ phòng ngự đúng nghĩa như David Albelda (Valencia), Mascherano (Liverpool), Cambiasso (Inter), David Luiz (Chelsea), Inler (Napoli). Chính vì vậy, nhiều khả năng Lucas Silva hay Casemiro sẽ có đất diễn trong mùa Hè này.

    Bên cạnh đó, sơ đồ 4-2-3-1 cũng được định hình (được sử dụng trong 3 trận giao hữu ở ICC). Thực tế, đây không phải quá mới mẻ với HLV Rafa Benitez bởi nó đã cùng ông qua các CLB Liverpool, Inter, Chelsea và Napoli.

    Gareth Bale hay James Rodriguez đá “số 10”?

    Về cơ bản, “cái móng nhà” và một vài chi tiết đã được HLV Rafa Benitez xây dựng nên trong thời gian qua. Nhưng còn chi tiết quan trọng nhất, đó là vị trí “số 10”, trung tâm của sơ đồ 4-2-3-1 vẫn còn là bí ẩn.

    Real Madrid-Rafa Benitez và hình hài mới
    Gareth Bale sẽ được chọn để đá vị trí số 10? Ảnh: Internet.

    Trong thời gian qua, HLV người Tây Ban Nha đã không ngần ngại xây dựng lối chơi xung quanh Gareth Bale và đã đặt cầu thủ này vào vị trí “số 10”. Bất chấp việc tiền vệ người xứ Wales đã có những pha uy hiếp đối phương nhưng để nói tiền vệ này thành công trong vai trò “mới mẻ” này chưa hẳn đã đúng.

    Thay vào đó, James Rodriguez được cho là có thể tiếp quản vị trí này lại chưa có nhiều thời gian để thử nghiệm. Ở trận gặp Inter hôm qua, tiền vệ người Colombia chỉ gây ấn tượng với cú đá phạt thành bàn trong ít phút ngắn ngủi có mặt trên sân (và chưa đặt bất kỳ dấu ấn nào trong vai trò “số 10”).

    Dù chưa thể hoàn thiện nhưng rõ ràng, những CĐV Real Madrid có quyền hài lòng với những cải cách của HLV Rafa Benitez. Bằng chứng, ông đã mang về hai chiến thắng đậm đà trước Man City và Inter ở hai trận gần nhất.

    Tổng hợp - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...