MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Real Madrid: Ancelotti biến Bellingham thành Zidane mới

    17:06 Thứ ba 25/07/2023 | 11

    Real Madrid thay đổi sơ đồ khi Ancelotti biến tân binh Bellingham thành đỉnh của viên kim cương ở hàng tiền vệ, giống như Zidane trước đây.

    Khi giai đoạn tiền mùa giải bắt đầu, Carlo Ancelotti khơi lại câu chuyện cũ mà bản thân trải qua với Roberto Baggio và Zinedine Zidane, hai cầu thủ huyền thoại có ảnh hưởng lớn theo những cách khác nhau đến sự nghiệp huấn luyện rực rỡ của ông.

    Real Madrid: Ancelotti biến Bellingham thành Zidane mới - Bóng Đá

    Từ kinh nghiệm quá khứ, Ancelotti thay đổi để thích nghi với Bellingham.

    Đội hình của Real Madrid có vẻ thiếu cân bằng, ít nhất là cho đến khi tìm được chủ nhân chiếc áo số 9 còn bỏ trống. Đội đã mất Karim Benzema, người chuyển sang Saudi Arabia, trong khi giải pháp dự bị Mariano Diaz cũng chia tay vì hết hợp đồng.

    Chỉ có Joselu, thành viên cũ của đội trẻ và chỉ bùng nổ ở tuổi 33 với đội tuyển Tây Ban Nha, là không đủ. Ancelotti - người được Florentino Perez tin tưởng phù hợp trong quá trình chuyển giao - hầu như không nhướng mày.

    Hầu hết các khoản chi tiêu trong mùa hè thuộc về Jude Bellingham, một tiền vệ phi thường ở tuổi 20, với giá 103 triệu euro cộng thêm khoảng 30 triệu euro tùy biến (để Dortmund nhận đủ con số này, phụ thuộc vào nhiều yếu tố).

    Real Madrid: Ancelotti biến Bellingham thành Zidane mới - Bóng Đá

     

    Cầu thủ người Anh nổi bật về khả năng ghi bàn, nhưng anh không phải "số 9". Bài toán của Ancelotti xem ra nan giải: làm thế nào để thay thế Benzema mà không có gì giống Benzema. Và làm thế nào để tận dụng lợi thế của Bellingham trong một đội hình quá quen với sơ đồ 4-3-3.

    Trước khi Real Madrid bước vào chuyến du đấu Mỹ, Carletto bình tĩnh nhớ lại một trong những câu chuyện nổi tiếng nhất của mình: "Khi bắt đầu huấn luyện, tôi có một ý tưởng rõ ràng và tôi không thích nghi với các cầu thủ. Tôi có kinh nghiệm này ở Parma, nơi Baggio muốn chơi ở hàng tiền vệ, nhưng tôi không thay đổi hệ thống. Cậu ấy đến đội khác. Tôi phạm sai lầm rất lớn".

    Real Madrid: Ancelotti biến Bellingham thành Zidane mới - Bóng Đá

    Bellingham rất đa năng

    Rời Parma năm 1999, Ancelotti đến Juventus. "Ở Juve, với Zidane, tôi bắt đầu hiểu rằng tốt hơn hết là nên thích nghi với các cầu thủ", ông lập luận. "Năm nay chúng tôi có thể hoạt động theo một hệ thống khác. Chúng tôi sẽ thử nghiệm nó trong chuyến du đấu, đó là một khoảnh khắc tuyệt vời".

    Thay đổi với Bellingham

    Phần lớn những ngày tập luyện tại cơ sở của Đại học California được dành để chuẩn bị sơ đồ mới, mà đội đã thử nghiệm trong trận đấu giao hữu đầu tiên, diễn ra sáng thứ Hai vừa qua trước AC Milan trên sân Rose Bowl (Real Madrid thắng 3-2 sau khi bị dẫn trước 2 bàn; với cú đúp của Fede Valverde và bàn thắng ấn định kết quả của Vinicius).

    Real Madrid: Ancelotti biến Bellingham thành Zidane mới - Bóng Đá

    Bellingham rất nổi bật trong trận gặp Milan.

    Đó là sơ đồ 4-4-2 với các tiền vệ được bố trí như viên kim cương mà Bellingham là đỉnh, hoạt động phía sau hai tiền đạo (Brahim Diaz và Joselu trong hiệp một; Vinicius và Rodrygo đầu hiệp hai).

    Cuối cùng, Ancelotti giải thích lý do tại sao ông lại chọn sơ đồ này: "Vị trí tốt nhất cho cậu ấy là số 10, vì nó cho Jude nhiều cơ hội hơn, được đến gần khung thành hơn".

    Ông phân tích: "Vì khả năng xâm nhập vòng cấm khi không có bóng, Bellingham là lựa chọn tốt nhất ở đó. Cậu ấy di chuyển rất tốt khi không có bóng, khác biệt với những tiền vệ khác mà chúng tôi có. Cậu ấy có phẩm chất tìm kiếm không gian trống".

    Real Madrid: Ancelotti biến Bellingham thành Zidane mới - Bóng Đá

     

    Bản thiết kế làm nổi bật những phẩm chất của chàng trai trẻ người Anh (thực tế, anh từng có 8 trận đá tiền vệ công, giữa Dortmund, Birmingham, Anh, U15 Anh, nhưng không được giữ vị trí ổn định), người trong hiệp đầu có tỷ lệ tấn công nhiều nhất, đặc biệt là khi anh phối hợp với Brahim, mối quan hệ đối tác bắt đầu hình thành trong những ngày đầu tiên làm việc ở trung tâm huấn luyện Valdebebas.

    Trận đấu với Milan, cho đến khi rời sân ở phút 64, Bellingham là cầu thủ chạm bóng nhiều thứ ba, chỉ sau Valverde (đá cả trận) và Kroos (chỉ tham gia hiệp một).

    Bellingham cũng để lại một màn thể hiện giá trị khác của mình ở khu vực nóng bỏng đó, giao tuyến giữa các tiền vệ và tiền đạo. Anh là cầu thủ rê bóng giỏi nhất trận đấu: 4 lần thành công trong số 5 lần thực hiện, nhiều hơn bất kỳ ai khác. Thậm chí nhiều hơn cả Vinicius - chuyên gia rê bóng của bóng đá châu Âu mùa trước, người trong 45 phút hiệp hai cố gắng thực hiện 8 lần đột phá và 3 lần thắng.

    Real Madrid: Ancelotti biến Bellingham thành Zidane mới - Bóng Đá

    Bellingham được chờ đợi trở thành Zidane mới.

    "Tôi thích điều đó", Ancelotti nói đến bài kiểm tra đầu tiên về mô hình mới. "Đúng là có những điều chúng tôi phải sửa đổi một chút. Chúng tôi phải trả giá bằng sự khởi đầu không tốt từ phía sau (Nacho mắc sai lầm dẫn đến 2 bàn thua - PV). Chúng tôi cố gắng khai thác trung lộ nhiều hơn hai biên để tận dụng thế trận giữa các tuyến".

    Tập trung vào trung lộ liên quan trực tiếp đến thiết kế mới của Ancelotti và dẫn đến một số điểm yếu trong phòng thủ. "Với hình thoi, chúng tôi có nhiều áp lực tại trung tâm và ít áp lực ở biên hơn một chút. Chúng tôi phải cải thiện điều này", Carletto giải thích.

    "Ở cấp độ phòng thủ, theo ý kiến cá nhân tôi, đó không phải là hệ thống tốt nhất, nhưng tôi phải thích nghi với đặc điểm của các cầu thủ", nhà cầm quân người Italy tin chắc rằng đội của ông phòng ngự tốt hơn với sơ đồ 4-4-2 cổ điển, như ông từng nghĩ ở Parma khi không chọn Baggio. Nhưng ông đã giành được nhiều hơn với Zidane tiến lên "số 10" ở Juventus.

    Từ kinh nghiệm quá khứ, Ancelotti hy vọng mùa giải 2023-24 sẽ đưa Real Madrid đến thành công với việc phát minh vai trò mới cho Bellingham.

    Ngọc Huy | 16:22 25/07/2023
    Chia sẻ

    Loading...