MỚI NHẤT :
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Real gửi tối hậu thư cho Mbappe, chốt xong kế hoạch B

    20:10 Thứ tư 06/12/2023

    BongDa.com.vn Theo AS, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha sẽ nỗ lực chiêu mộ ngôi sao sinh năm 1998 lần cuối cùng.

    Kylian Mbappe đang đứng trước một ngưỡng cửa mới trong sự nghiệp khi hợp đồng của anh tại Paris Saint-Germain chỉ còn kéo dài đến mùa hè 2024.

    Gã khổng lồ nước Pháp rất muốn giữ chân ngôi sao hàng đầu, tuy nhiên bên cạnh đó Mbappe cũng nhận về sự quan tâm từ nhiều CLB lớn khác.

    2 lý do khiến Mbappe từ chối Real Madrid - Bóng Đá

     Mbappe sắp hết hợp đồng với PSG. 

    Theo nguồn tin từ AS, Real Madrid đang lên kế hoạch chiêu mộ tiền đạo sinh năm 1998 một lần nữa sau nhiều lần bỏ lỡ anh. Real Madrid đã từng đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền đạo Kylian Mbappe vào mùa hè 2022. Tuy nhiên tiền đạo sinh năm 1998 đã lật kèo phút cuối khi quyết định gia hạn hợp đồng với Paris Saint-Germain. Trước đó, họ cũng từng đánh tiếng muốn sở hữu Mbappe nhưng không thành.

    Vì vậy, lần đề nghị này được xem như nỗ lực cuối cùng của CLB giàu truyền thống nhất lục địa già. 

    Nhật báo trên tiết lộ, Real sẽ gửi đến Mbappe lời đề nghị trong tháng 1 nhưng anh chỉ có thời hạn 15 ngày để suy nghĩ. Trong trường hợp tiền đạo người Pháp từ chối gia nhập, họ sẽ chuyển hướng sang Erling Haaland của Manchester City. 

    Trường Sơn | 19:40 06/12/2023
    Chia sẻ

    Loading...