MỚI NHẤT :
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc nổ ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Real đón cú hích lớn từ thần đồng nước Pháp

    09:36 Thứ ba 19/03/2024 | 1

    BongDa.com.vn Trả lời phỏng vấn với Caught Offside, nhà báo Fabrizio Romano tiết lộ trung vệ Leny Yoro của Lille coi Real Madrid là bến đỗ trong mơ.

    Mùa này, Real đang trải qua cơn khủng hoảng nhân sự ở hàng phòng ngự khi một loạt trụ cột quan trọng như Thibaut Courtois, Eder Militao hay David Alaba dính chấn thương nặng phải nghỉ thi đấu dài hạn. Thậm chí từng có thời điểm HLV Carlo Ancelotti không còn một trung vệ đúng nghĩa nào trong tay và phải xoay tua bằng những cầu thủ ở vị trí khác. 

    Do đó thời gian tới ban lãnh đạo Los Blancos sẽ tìm kiếm thêm những trung vệ chất lượng trên TTCN nhằm gia cố chất lượng đội hình và Yoro của Lille là mục tiêu mà báo chí châu Âu đồn thổi Real đã quan tâm đặc biệt trong vài năm trở lại đây.

    Trung vệ 18 tuổi này dù còn rất trẻ nhưng sở hữu tiềm năng phát triển lớn với các kỹ năng phòng ngự cũng như kỹ thuật xuất sắc vì vậy không chỉ mỗi Real mà hàng loạt các CLB lớn khác tại châu Âu như Atletico Madrid, Paris Saint-Germain hay Chelsea cũng để mắt tới ngôi sao người Pháp.

    Yoro believes the Santiago Bernabeu would be a ‘wonderful destination’. - Bóng Đá

     Yoro muốn gia nhập Real. 

    Nhưng nguồn tin mới đây từ chuyên gia Romano có thể khiến đội chủ sân Santiago Bernabeu vui mừng bởi trong buổi phỏng vấn với Caught Offside, nhà báo người Italia này khẳng định Yoro muốn khoác áo Kền Kền Trắng và coi đội bóng là điểm đến trong mơ

    Hợp đồng hiện tại giữa Yoro với Lille còn thời hạn đến tháng 6/2025 do đó viễn cảnh đội chủ sân Pierre Mauroy để cầu thủ sinh năm 2005 rời đi ngay ở phiên chợ hè tới là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

    Việt Tùng | 09:06 19/03/2024
    Chia sẻ

    Loading...