Mikel Arteta nhận được nhiều lời khen ngợi về năng lực chỉ đạo, giúp Arsenal bay cao ở vị trí đầu bảng Premier League. Tuy nhiên, cách xử lý của nhà cầm quân người Tây Ban Nha ở vị trí thủ môn, với Aaron Ramsdale và David Raya, nhiều lần bị đặt dấu hỏi.
Cho đến giữa tháng 9, Ramsdale được người hâm mộ yêu mến và vẫn là người gác đền số 1 của Arsenal. Tuyển thủ Anh ký hợp đồng dài hạn mới với Pháo thủ và rất tự tin duy trì phong độ ấn tượng cho mùa giải mới.
Và rồi Raya xuất hiện. Thủ thành người Tây Ban Nha gia nhập Arsenal theo hợp đồng cho mượn trị giá 3 triệu bảng kéo dài cả mùa giải vào tháng 8 với tùy chọn mua đứt trị giá 27 triệu bảng.
Raya được mang về để cạnh tranh với Ramsdale cho vị trí số 1. Tuy nhiên, sau trận ra mắt trước Everton vào tháng 9, cầu thủ này hầu hết bắt chính tuần này sang tuần khác. Arteta nhấn mạnh rằng Arsenal không có thủ môn số 1, nhưng những gì diễn đã trở nên rõ ràng - Raya được trọng dụng hơn.
Cầu thủ 28 tuổi đã ra sân 15 lần trong mùa giải này - nhiều hơn 7 lần so với người đồng nghiệp. Tuy nhiên, không phải lúc nào Raya cũng chơi ổn định. Anh đã mắc phải một số lỗi nghiêm trọng - hai trong số đó suýt khiến Arsenal phải trả giá đắt trong trận thắng Luton Town 4-3.
Khi Arsenal dẫn trước 2-1 vào đầu hiệp hai, Raya có pha lao ra đấm bóng thiếu chuẩn xác, tạo điều kiện cho Elijah Adebayo đánh đầu ghi bàn gỡ hòa. Chỉ 8 phút sau, đội chủ nhà vượt lên khi thủ môn người Tây Ban Nha không thể cản cú sút chìm của Ross Barkley.
Càng tệ hơn nữa khi biết rằng màn trình diễn trước Luton Town bị đánh giá thấp nhất so với bất kỳ thủ môn nào trong một trận đấu cụ thể ở Premier League mùa này, theo WhoScored. May cho Raya, Arsenal giành chiến thắng nhờ pha lập công Declan Rice.
Vậy Ramsdale có hơn Raya? Thứ nhất, Raya có nhiều trận giữ sạch lưới hơn (7 trận so với 3 của tuyển thủ Anh). Dù vậy, điều này không quá khó hiểu do Raya ra sân nhiều trận hơn Ramsdale.
Raya cũng để thủng lưới 13 bàn trong khi Ramsdale chỉ để thủng lưới 8 bàn, nhưng một lần nữa, là do số trận thi đấu nhiều hơn. Nhưng cả 2 đều có những nét khá tương đồng.
Trung bình, Raya để thủng lưới 0,9 bàn mỗi trận, còn với Ramsdale là 1 bàn/trận. Thủ thành người Tây Ban Nha có tỷ lệ cứu thua cao hơn một chút (65,8 vs 61,9).
Về mặt phân phối từ phía sau, Raya hoàn thành nhiều đường chuyền hơn (32,4 v 27,9) và có tỷ lệ chuyền chính xác cao hơn (74,3 vs 65). Đây có thể là lý do chính khiến Arteta ưu tiên cầu thủ cho mượn từ Brentford.
Rõ ràng Raya phù hợp hơn bởi Pháo thủ sẽ tận dụng khả năng chơi chân của thủ môn từ phía sau. Họ cần một người gác đền tự tin cầm bóng dưới chân mình. Raya thoải mái hơn khi thực hiện những đường chuyền quan trọng, đặc biệt khi bị gây áp lực.
Tuy nhiên, Raya lại mắc phải 3 lỗi dẫn đến bàn thua từ đầu mùa. Ngoài 2 sai lầm lớn trước Luton, thủ môn này còn mắc lỗi trong trận gặp Chelsea sau khi bị Mykhailo Mudryk ghi bàn.