MỚI NHẤT :
  • Wenger lên tiếng về khả năng dẫn dắt Bayern
  • Mourinho, Alonso và những HLV tầm cỡ từng từ chối Liverpool
  • Báo Thái lên tiếng về thất bại của U23 Việt Nam
  • Marco van Basten khen ngợi ƯCV thay thế Klopp
  • Pochettino thừa nhận Chelsea không xứng dự cúp châu Âu
  • Cầu thủ Juve tức giận, bật HLV Allegri
  • Barca cân nhắc bán trụ cột
  • Dwight Yorke chỉ ra HLV có thể đưa M.U đến vinh quang
  • Túi tiền Juve thêm rủng rỉnh
  • Mikel Arteta: "Pochettino đang làm rất tốt"
  • 5 điều rút ra sau hành trình vòng bảng của U23 Việt Nam tại giải châu Á
  • Ian Wright thích thú với sự tàn nhẫn của Arsenal
  • Hernan Crespo hé lộ bí quyết đả bại Al-Hilal
  • Tom Brady ngả mũ với Bellingham
  • Thua sốc, Juventus vẫn vào chung kết cúp QG
  • Đội bóng của Neymar, Mitrovic dừng bước ở bán kết Champions League
  • Thua đậm, AFC nói thẳng năng lực của U23 Việt Nam
  • Vùi dập Chelsea, Arteta nhắc đến trận đấu với Tottenham
  • 5 điểm nhấn Arsenal 5-0 Chelsea: Kai Havertz chói sáng, Chelsea vô hại
  • Động thái kỳ lạ của HLV U23 Uzbekistan dù thắng Việt Nam
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • Rất nhanh, Rangnick đã mắc sai lầm giống Solskjaer ở M.U

    15:57 Thứ tư 29/12/2021 | 2

    BongDa.com.vn Manchester United đã tạo ra một màn trình diễn khá bết bát và rời rạc trước Newcastle United vào đêm thứ Hai.

    Ralf Rangnick đã có 16 ngày nghỉ ngơi và một đội hình gần như mạnh nhất để chuẩn bị cho trận đấu của Manchester United trước Newcastle United, kết quả hòa 1-1 không thể được coi là món quà cuối năm tuyệt nhất mà họ dành cho người hâm mộ. United, không phải lần đầu tiên trong mùa giải này, đã tạo ra một màn trình diễn bết bát, thiếu sức sống và rời rạc trước một trong những đội có nguy cơ xuống hạng lớn nhất của Premier League, chỉ có được 1 điểm nhờ bàn thắng của lão tướng Edinson Cavani.

    Đối đầu với một đội mới chỉ thắng 1 lần trên mọi đấu trường mùa này, United đã chơi tệ hại ngay từ phút đầu tiên; họ thiếu tự tin khi cầm bóng, hàng phòng ngự mỏng manh và không thể tạo ra nguy hiểm trên hàng công, đặc biệt là trong 45 phút đầu tiên. Xem xét cách Manchester City đánh bại Newcastle 4-0 chỉ hơn 1 tuần trước, đã làm nổi bật khoảng cách về đẳng cấp giữa United và kình địch của mình.

    Cristiano Ronaldo 'not convinced' by Ralf Rangnick as Man Utd frustrations come to light - Bóng Đá

     Rangnick chưa có trận đấu ấn tượng với M.U.

    Màn trình diễn này thậm chí gợi cảm giác tệ hơn những gì họ đã thể hiện khi gặp Man City hay Watford. Ít nhất trong những trận đấu đó, họ đã tạo ra cơ hội, ngay cả khi chúng không quá rõ nét. Đối đầu với Newcastle, mặc dù có bộ tứ Marcus Rashford, Bruno Fernandes, Mason Greenwood và Cristiano Ronaldo, United không tạo ra được gì trước giờ nghỉ, dù Newcastle trước đó đã thủng lưới 41 lần sau 18 trận, nhiều nhất cả giải.

    Tuy nhiên, các quyết định của Rangnick phải được đặt dấu hỏi. Trước khi các trận đấu của M.U bị hoãn lại do sự bùng phát của Covid-19, họ đã vượt qua đội bét bảng Norwich City nhờ quả phạt đền của Ronaldo. David de Gea đã phải làm việc bận rộn. Ở phía bên kia sân, Rashford và Fernandes đã thất bại trong việc tạo áp lực, họ đã hứng chịu nhiều lời chỉ trích. Thế nhưng khi gặp Newcastle, cả hai đều đá chính. Một lần nữa, họ không tạo ra được bất kỳ tác động nào đến trận đấu và không bị thay ra, trong khi Greenwood lại bị Rangnick gọi về ghế dự bị.

    Mặc dù không có gì phải bàn cãi về việc cả hai đều tài năng như thế nào, nhưng thực tế của vấn đề là những tài năng đó hiện đang không có phong độ tốt. United, với tình hình hiện tại của họ, không nên và không thể bất chấp sử dụng các cầu thủ phong độ kém, bất kể địa vị của họ ở câu lạc bộ. Họ cần chứng minh bản thân để được ra sân.

    Với lý do đó, Rangnick giờ đây cần phải thể hiện khía cạnh tàn nhẫn trong phong cách quản lý của mình và đưa ra những quyết định mà cựu HLV United Ole Gunnar Solskjaer đã không thể làm. Fernandes đã được sử dụng liên tục trong mùa giải này và không bao giờ được nghỉ ngơi, điều đó phần nào có thể giải thích tại sao phong độ của anh đã sa sút trong những tuần gần đây. Solskjaer cũng vậy, thường bị mắc kẹt bởi những cầu thủ yêu thích của mình, chẳng hạn như Fred và Scott McTominay, mặc dù họ nhiều lần chơi tệ và Donny van de Beek đã hết sức sẵn sàng.

    Tottenham vừa mang đến một món quà cho Man Utd - Bóng Đá

     Nhiều trụ cột của M.U đang không có phong độ tốt.

    Những cuộc đụng độ sắp tới với Burnley và Wolves sẽ kiểm chứng liệu Rangnick có sự khác biệt so với Ole hay không. Rangnick đến Old Trafford để mang đến cho United những chiến thắng và một bản sắc mới. Nếu ông không thể thắng với các trụ cột, ông cần phải nhẫn tâm, thực hiện các thay đổi và cho những người khác cơ hội.

    Rangnick nói về trận gặp Norwich:

     
    Thanh Vũ | 15:27 29/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...