MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • "Rất khó để ĐT Việt Nam đánh bại Thái Lan ở hai lượt trận"

    11:09 Thứ sáu 19/07/2019 | 2

    BongDa.com.vn Đó là những nhận định về bảng đấu của ĐT Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022.

    Với kết quả bốc thăm vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, ĐT Việt Nam nằm ở bảng G chung bảng với UAE, Thái Lan, Malaysia, Indonesia.

     ĐT Việt Nam gặp Thái Lan ngay trận mở mản vòng loại World Cup 2022.

    Đánh giá về bảng đấu này, cựu tuyển thủ Lê Quốc Vượng cho biết: "Bảng G rất thú vị ở chỗ các đối thủ Đông Nam Á thì mình đã quen mặt rồi. Chắc chắn Malaysia hay Thái Lan Lan đá với mình, ngoài mục đích để vào vòng trong, thì họ còn chiến đấu vì danh dự nữa. Họ cũng muốn khẳng định vị thế của mình ở khu vực Đông Nam Á."

    Bên cạnh đó, cầu thủ người Nghệ An đã nhận định về những đối thủ của ĐT Việt Nam ở bảng G: "Về lý thuyết UAE là mạnh nhất bảng đấu, chúng ta và Thái Lan là ngang cơ. Lâu nay, Thái Lan được mặc định là nền bóng đá số 1 Đông Nam Á, nên chuyện liên tục thua Việt Nam thời gian gần đây đã chạm vào lòng tự ái của họ.

    Thực lực chúng ta hiện tại đã tiệm cận Thái Lan chứ không còn cách xa nhau, không còn yếu tố kỵ rơ như trước nữa. Trong một trận đấu cụ thể, một giải đấu cụ thể thì Thái chưa chắc thắng được mình, có thể là ngang tài ngang sức."

    Tuy nhiên, Quốc Vượng cho rằng sẽ không hề dễ dàng cho đoàn quân HLV Park Hang-seo nếu muốn thắng Thái Lan ở hai lượt trận.

    "Rất khó nếu nghĩ Việt Nam có thể thắng cả 2 lượt trận trước Thái Lan. Vòng loại World Cup là chặng đường dài cần bản lĩnh của những đội bóng lớn. Đây cũng là một giải đấu đấu để khẳng định đẳng cấp Việt Nam đã trở thành ông lớn hay chưa. Vậy nên, kết quả thi đấu của Việt Nam trước Thái Lan và cả UAE rất khó đoán định," Quốc Vượng chốt lại.

     Những cuộc đối đầu giữa ĐT Việt Nam và Thái Lan luôn quyết liệt.

    Ở lượt trận ra quân tại vòng loại World Cup 2022, ĐT Việt Nam sẽ làm khách trước chính ĐT Thái Lan vào ngày 5/9. Một trận đấu chắc chắn không hề dễ dàng cho thầy trò HLV Park Hang-seo.

    Tịnh Đế | 10:50 19/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...