MỚI NHẤT :
  • Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • Rashford và những ứng viên nặng ký cho danh hiệu Golden Boy 2016

    15:25 Thứ sáu 30/09/2016 | 6| 1

    BongDa.com.vn Golden Boy, giải thưởng vinh danh những cầu thủ dưới 21 tuổi hay nhất châu Âu đã công bố danh sách 40 ứng viên. Trong đó Rashford, Sanches,... chính là những cái tên sáng giá nhất.

    Marcus Rashford - Manchester United - 18 tuổi

    watermarked-3a1

     

    Vào thời điểm này vào năm ngoái, Marcus Rashford vẫn chỉ là một chú nhóc vô danh vừa được ra mắt trong vài trận đấu ở đội trẻ của Man Utd. Tuy nhiên với khả năng săn bàn tuyệt vời, cầu thủ 18 tuổi này đã nhanh chóng được gọi lên đội 1 vào tháng 2 của Quỷ Đỏ vừa qua. Từ đó, Marcus Rashford đã nhanh chóng trở thành một cái tên quen thuộc của NHM.

    Không chỉ thể hiện khả năng ghi bàn xuất sắc trong màu áo Man Utd, mà ở cấp độ đội tuyển, Marcus Rashford cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ghi bàn của mình. Một điều khá thú vị ở Marcus Rashford, khi anh rất có duyên với các trận ra mắt. Cụ thể tiền đạo người Anh đã ghi bàn trong các trận đầu tiên tại Man Utd, Premier League, Derby thành Manchester, U-21 Anh và tuyển Anh.

    Renato Sanches - Bayern Munich - 19 tuổi

    Với việc từng giúp Benfica lập cú đúp danh hiệu với chức vô địch Primeira Liga và Taca da Liga, Renato Sanches đã nhanh chóng tạo được sự chú ý trong làng túc cầu thế giới. Để tránh việc bị các đội bóng 'cướp' đi viên ngọc quý này, mùa Hè vừa qua Bayern cũng đã chấp nhận bỏ ra tới 35 triệu euro có được sự phục vụ của Renato Sanches từ Benfica.

    Đáng tiếc cho Renato Sanches, kể từ khi gia nhập Bayern anh vẫn chưa có nhiều cơ hội thể hiện tài năng của mình khi vấp phải sự cạnh tranh quá lớn từ các bậc đàn anh tài năng như Alonso, Vidal,... Đây có thể sẽ là một trong những 'điểm trừ' lớn khiến cho Renato Sanches vụt mất cơ hộp chạm tay vào danh hiệu Golden Boy 2016 năm nay.

    Kingsley Coman - Bayern Munich - 20 tuổi

    Trên thế giới, việc giành danh hiệu cùng 1 đội bóng đã là điều khó, ấy vậy mà Kingsley Coman đã làm được điều đó cùng với 3 đội bóng lớn khác nhau là PSG, Juventus và Bayern Munich. Đáng nói hơn khi tuổi đời của cầu thủ này chỉ mới 20 tuổi, độ tuổi mà nhiều cầu thủ thậm chí còn chưa tìm được cơ hội ra mắt ở các giải đấu lớn như Ligue 1, Serie A và Bundesliga.

    Một trong những điểm mạnh trong lối chơi của Kingsley Coman chính là sự táo bạo và một tốc độ kinh hoàng. Chính nhờ những ưu điểm này mà Kingsley Coman luôn là một trong những vũ khí tấn công rất đáng sợ mỗi khi Bayern lâm vào cảnh bế tắc, và tạo đột biến. Đáng tiếc là cũng như Sanches, việc không còn nhận được sự ưu ái như thời Pep Guardiola còn tại vị, Kingsley Coman sẽ gặp không ít khó khăn trong việc cạnh tranh cho danh hiệu Golden Boy.

    Dele Alli - Tottenham Hotspur - 20 tuổi

    watermarked-3a2

     

    Dele Alli, năm nay 20 tuổi, là một cầu thủ có lối chơi máu lửa và nhãn quan chiến thuật rất tốt. Với những ưu điểm này, Dele Alli cũng rất được lòng HLV Mauricio Pochettino, và được xem là một nhân tố rất quan trọng trong lối chơi pressing cường độ cao của Tottenham trong mùa giải năm nay.

    Không chỉ ở cấp độ câu lạc bộ, mà ngay cả đội tuyển vị thế của Dele Alli vẫn đang ngày một lớn mạnh. Chắc chắn chỉ trong vòng 1 năm nữa, nếu tiếp tục duy trì được sự tiến bộ như thời gian qua, một suất đá chính nơi trung tâm hàng tiền vệ của Tam Sư chắc chắn sẽ không thể thoát khỏi Dele Alli.

    Gianluigi Donnarumma - AC Milan - 17 tuổi

    Vào thời điểm hiện tại, Gianluigi Donnarumma đang được ví như một bản sao hoàn hảo nhất của Gianluigi Buffon. Từ phong cách chơi bóng, đến xuất phát điểm, và thậm chí là cả cái tên của thủ thành 17 tuổi này đều có rất nhiều điểm chung với huyền thoại bóng đá Italia.

    Phải biết rằng vào năm ngoái, tức thời điểm Gianluigi Donnarumma chỉ mới 16 tuổi, anh cũng đã giành được suất bắt chính tại AC Milan. Cho đến nay, vị thế đó của Gianluigi Donnarumma tại San Siro vẫn chưa hề thay đổi. Thậm chí cầu thủ trẻ này vẫn đang được xem là một trong những cầu thủ chơi hay nhất trong màu áo Rossoneri vào thời điểm này.

    Rõ ràng một tương lai cực kỳ tươi sáng đang chờ đợi Gianluigi Donnarumma ở phía trước. Rất có thể vào một ngày nào đó, khi nhắc đến Gianluigi Donnarumma, người ta sẽ phải gọi anh là một huyền thoại như vị thế của Gianluigi Buffon.

    Xú - Thể thao Việt Nam | 15:30 30/09/2016
    Chia sẻ

    Loading...