MỚI NHẤT :
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Rashford tiết lộ cơn ác mộng kéo dài 11 tháng ở Man Utd

    21:25 Thứ hai 11/10/2021 | 1

    BongDa.com.vn Tiền đạo sinh năm 1997 trải lòng về khoảng thời gian khó khăn kéo dài trong màu áo Manchester United.

    Mùa hè 2021, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Marcus Rashford quyết định phẫu thuật điều trị dứt điểm chấn thương vai. Tiền đạo 23 tuổi cho biết anh đã phải sống với chấn thương này từ tháng 9 năm ngoái và không phẫu thuật cho đến sau kỳ EURO 2020 vừa qua. Tính cả EURO, Rashford thi đấu tổng cộng 65 trận cho Man Utd và ĐT Anh ở mùa giải trước.

    Sau khi phẫu thuật, Rashford đã trở lại tập luyện đầy đủ và ghi hai bàn trong trận giao hữu kín với Blackburn Rovers tuần trước. Mới đây, chia sẻ với BBC, tiền đạo này tiết lộ bản thân đã phải trải qua 11 tháng ác mộng sống chung với chấn thương, chưa bao giờ có được thể trạng hoàn hảo nhất.

    Sự hồi phục của tôi, tôi không thể nói là mọi chuyện đã kết thúc vì rõ ràng tôi phải tiếp tục chăm sóc vết thương, nhưng tôi đang ở một trạng thái tốt hơn nhiều về thể chất và tinh thần."

    Marcus Rashford reveals he played through pain for 11 months as Manchester United forward nears return - Bóng Đá

    Rashford đã trở lại tập luyện.

    Năm ngoái là một mùa giải rất dài đối với tôi, tôi dính chấn thương này vào cuối tháng 9 và dần dần nó trở nên tồi tệ hơn. Tuy nhiên, bây giờ tôi đã thoát khỏi điều đó, tôi cảm thấy tốt hơn nhiều."

    Lần ra sân thi đấu cuối cùng của Rashford là trận chung kết EURO 2020 trước đội tuyển Ý vào tháng 7. Trong trận đấu đó, số 10 của Quỷ đỏ đá hỏng một quả phạt đền, trở thành nạn nhân bị phân biệt chủng tộc sau trận đấu cùng với Jadon Sancho và Bukayo Saka.

    Rashford phát biểu trong ngày nhận bằng tiến sĩ danh dự: 

     
    Minh Trí | 20:55 11/10/2021
    Chia sẻ

    Loading...