MỚI NHẤT :
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real định đoạt cuộc đua tại La Liga
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Rashford sa sút như thế nào?

    23:32 Thứ sáu 29/04/2022

    BongDa.com.vn Trận hòa Chelsea tiếp tục chứng kiến phong độ tệ hại của ngôi sao trẻ người Anh.

     

    Marcus Rashford gần như tàng hình trên sân Old Trafford. Anh không có bất kỳ đóng góp tích cực vào lối chơi của Man Utd. HLV Ralf Rangnick cũng đành bất lực với tuyển thủ người Anh. Sau mùa giải này, tân HLV Erik ten Hag chắc chắn đau đầu tìm lại phong độ cho Rashford.

    Việc Man Utd xáo trộn trên băng ghế chỉ đạo đã gây tổn hại cho Rashford. Cầu thủ trẻ của Manchester United mới chỉ chơi 31 trận mùa này trên mọi đấu trường... và 14 trong số đó là từ băng ghế dự bị.

    Rashford sa sút như thế nào? - Bóng Đá

     Rashford từng là một người hùng của bóng đá Anh.

    Tình cảnh của Rashford trở nên bi đát khi HLV Ralf Rangnick chọn bố trí đội hình thi đấu mà không có số 9. Ông lần lượt thử Paul Pogba và Bruno Fernandes ở vai trò số 9 ảo - và đồng nghĩa Rashford bị lãng quên trên băng ghế dự bị.

    "Không có gì bí mật khi cậu ấy không trải qua thời điểm tốt nhất về nhịp điệu và sự tự tin. Điều duy nhất chúng tôi có thể làm là nói chuyện với cậu ấy và cho cậu ấy biết những gì chúng tôi mong đợi. Phần còn lại là tùy thuộc vào cậu ấy," Rangnick nói.

    Không chỉ vậy Rashford còn bị loại khỏi đội tuyển Anh trong đợt tập trung tháng Ba. Lần đầu tiên sau 6 năm anh bị loại khỏi đội tuyển do phong độ kém cỏi. Và điều tệ hại là kỳ World Cup 2022 tại Qatar sắp diễn ra.

    "Đó là khoảng thời gian khó khăn đối với Rashford. Cậu ấy không có phong độ tốt nhất... nhưng còn một chặng đường dài trước thềm World Cup. Chúng tôi biết khả năng của cậu ấy và chúng tôi hy vọng cậu ấy có thể thể hiện điều đó một lần nữa," Gareth Southgate bỏ ngỏ khả năng gọi Rashford trở lại.

    Rashford sa sút như thế nào? - Bóng Đá

     Phong độ của Rashford giảm sút sau kỳ Euro 2020.

    Giá trị của Rashford giảm dần sau khi Man Utd ký hợp đồng với Jadon Sancho. Không chỉ Sancho, thậm chí Anthony Elanga cũng nổi bật hơn Rashford trong một số khoảng thời gian nhất định của mùa giải này.

    Điều đó cho thấy niềm tin dành cho Rashford đang xuống rất thấp. “Đó là một thất bại cho Manchester United nếu cậu ấy ra đi,” Gary Neville chia sẻ. "Bây giờ, Rashford nên có đủ thể lực để thi đấu. Nếu cậu ấy ra đi, cả hai bên đều thua. Hãy giải quyết vấn đề này ngay lập tức."

    Rõ ràng Rashford tài năng nhưng anh không có sự tự tin cần thiết. Hy vọng Erik ten Hag sẽ giải quyết được điều này trong mùa giải tới.

    Tiểu Lam | 23:02 29/04/2022
    Chia sẻ

    Loading...