MỚI NHẤT :
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: 3 điểm để nuôi hy vọng
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • "Rashford nên kiếm thật nhiều tiền rồi trở về hòn đảo của mình"

    09:39 Thứ năm 12/11/2020 | 2

    BongDa.com.vn Cựu tiền đạo Manchester United cảm thấy bất bình trước nạn phân biệt chủng tộc tại xứ sở sương mù.

     

    HLV Solskjaer khen ngợi Rashford và Martial

    Marcus Rashford được biết đến là 1 tiền đạo tài năng của Manchester United và đội tuyển Anh. Ngoài ra, trong năm 2020, chàng trai 22 tuổi còn trở nên nổi bật nhờ những hoạt động từ thiện, đặc biệt là việc kêu gọi Chính phủ cung cấp những bữa ăn miễn phí cho trẻ em giữa mùa dịch COVID-19.

    Mới đây, Marcus Rashford tiếp tục kiến nghị chính quyền của thủ tướng Boris Johnson kéo dài hoạt động này cho đến hết kỳ nghỉ Giáng sinh. Song, bản kiến nghị này đã không được thông qua.

    Viv Anderson says football must learn from Greg Clarke saga to help next generation - Bóng Đá

     Marcus Rashford trong màu áo Manchester United.

    Điều này khiến cho Viv Anderson cảm thấy không hài lòng. Cựu tiền đạo Manchester United cho rằng những người da màu đang được đối xử không công bằng.  Tờ Mirror dẫn lời Viv Anderson:

    "Những người từng bị phân biệt chủng tộc trên các sân bóng, bị ném chuối về phía mình, lại đang trở thành người tiên phong. Rashford đã khiến Chính phủ xấu hổ khi hỗ trợ bữa ăn cho trẻ em và là 1 cầu thủ trẻ ấn tượng. Chúng tôi cần đảm bảo rằng cậu ấy sẽ ở lại trong thế giới bóng đá để tiếp tục giúp đỡ thế hệ tiếp theo.

    Song, Rashford không thể nhìn thấy bất kỳ sự tiến triển nào trên con đường chống lại nạn phân biệt chủng tộc. Khi giã từ sự nghiệp, liệu cậu ấy có còn muốn tiếp tục ở lại nếu mọi chuyện đi vào ngõ cụt? Hy vọng rằng Rashford sẽ kiếm đủ tiền từ sự nghiệp cầu thủ rồi lui về sống tại hòn đảo của riêng mình."

    Faro | 09:09 12/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...