MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Rashford không bước vào vết xe đổ của Sancho

    22:08 Thứ ba 30/01/2024

    BongDa.com.vn Marcus Rashford vẫn còn cơ hội ở Manchester United bất chấp cơn say ở Belfast, khi anh không làm theo tấm gương của Jadon Sancho.

    Marcus Rashford có thể nằm trong danh sách đen của Erik ten Hag sau sự cố ở Belfast của anh, nhưng có vẻ mọi chuyện sẽ không đi theo hướng tồi tệ.

    Rashford, 26 tuổi, đã bỏ lỡ chiến thắng 4-2 tại FA Cup của Manchester United trước Newport County vì được cho là bị ốm sau chuyến đi tới thủ đô Bắc Ireland. Sau đó, những bức ảnh về Rashford ở quán rượu xuất hiện, cho thấy anh đã có cuộc vui kéo dài 12 giờ đồng hồ, mãi đến tận sáng sớm mới kết thúc.

    Man United sau đó đã đưa ra một tuyên bố ngắn gọn về vấn đề này, nói rằng Rashford đã "chịu trách nhiệm về hành động của mình" và vấn đề đã khép lại. Rashford được cho là đã xin lỗi HLV của mình cũng như bị phạt 2 tuần lương, tổng cộng hơn 600.000 bảng. Có vẻ như anh sẽ không bị Ten Hag treo giò.

    Không thể tha thứ cho Rashford - Bóng Đá

     Rashford đã giải quyết vấn đề với Ten Hag.

    Nó khác xa với cuộc đối đầu của Ten Hag với Sancho, người đã bị trục xuất khỏi đội 1 và thậm chí bị cấm sử dụng các cơ sở của đội, bao gồm cả căng tin, trước khi trở lại Borussia Dortmund theo dạng cho mượn trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa.

    Ten Hag đã loại Sancho khỏi trận đấu ở Arsenal vào tháng 9 do màn trình diễn kém cỏi trong buổi tập. Cầu thủ chạy cánh này sau đó đã lên mạng xã hội để bác bỏ tuyên bố đó và cáo buộc HLV của mình đã nói dối, biến anh thành vật tế thần. Việc Sancho không xin lỗi sau đó dường như đã chấm dứt sự nghiệp của anh ở Old Trafford, ít nhất là trong thời điểm Ten Hag đang nắm quyền. Rashford không thấy mình gặp khó khăn tương tự, mặc dù có những dấu hỏi lớn về tương lai của anh ở cả cấp độ câu lạc bộ và tuyển quốc gia.

    Sự thiếu thận trọng mới đây của anh là một lời cảnh báo với ban huấn luyện đội tuyển Anh khi Gareth Southgate cân nhắc đội hình Tam sư cho các trận giao hữu vào tháng Ba với Brazil và Bỉ tại Wembley. Đây sẽ là những trận đấu cuối cùng của đội tuyển Anh trên sân nhà trước khi tới Đức tham dự EURO 2024 và ông có thể quyết định loại Rashford nếu không chắc chắn về thái độ cũng như sự chuyên nghiệp của tiền đạo này.

    Jadon Sancho khiến Man Utd mừng rơn - Bóng Đá

     Sancho khó quay lại chơi cho Ten Hag.

    Southgate muốn tất cả những người liên quan phải hoàn toàn tập trung và không bị những phiền nhiễu bên ngoài sân cỏ ảnh hưởng đến họ. Nếu ông quyết định loại bỏ Rashford vào tháng Ba, điều đó cũng sẽ gây ra nghi ngờ lớn về cơ hội góp mặt trong đội hình cuối cùng tham dự EURO của ngôi sao này. Đội tuyển Anh có rất nhiều tài năng có thể hoạt động rộng trên hàng công, bao gồm Phil Foden, Jack Grealish, Bukayo Saka, Jarrod Bowen và Raheem Sterling. Southgate sẽ phải quyết định xem có thể tin tưởng để Rashford tham gia hay không. Bản thân tiền đạo này cũng cần chứng minh cuộc chơi thâu đêm của mình chỉ là một quyết định bồng bột của tuổi trẻ.

    Thanh Vũ | 21:38 30/01/2024
    Chia sẻ

    Loading...