MỚI NHẤT :
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Rashford dự đoán đội tuyển vô địch World Cup

    13:53 Thứ sáu 09/12/2022

    BongDa.com.vn Ngoại trừ một vài bất ngờ như Đức hay Tây Ban Nha, hầu hết các đội tuyển mạnh đều đã góp mặt ở tứ kết World Cup.

     

    Trao đổi về kỳ World Cup năm nay, Marcus Rashford nhận định với HLV Gareth Southgate và thế hệ cầu thủ chất lượng như hiện tại, tuyển Anh hoàn toàn có cơ hội lên ngôi vô địch. Đồng thời, anh cũng chia sẻ về cảm giác của bản thân khi ghi bàn trở lại cho Tam Sư.

    Mirror dẫn lời ngôi sao thuộc biên chế Manchester United:

    "Tôi cảm thấy, chúng tôi đang có một huấn luyện viên và một thế hệ cầu thủ phù hợp để có cơ hội tuyệt vời cho chức vô địch. Chắc chắn, với đội hình này, tôi tin rằng chúng tôi có thể giành được danh hiệu."

    David Ornstein drops Rashford transfer verdict - Bóng Đá

     Rashford tin vào Tam Sư. 

    “Trong 3 giải đấu gần đây, tôi cảm thấy như nếu chúng tôi có thể thi đấu đúng với thứ bóng đá của mình, chúng tôi đều có thể lên ngôi vô địch."

    "Khi ghi bàn vào lưới, đó là một cảm giác đặc biệt đối với một tiền đạo, không có gì sánh được."

    “Giống như thời gian dừng lại trong một giây và bạn nghe thấy tiếng cổ động viên reo hò. Tôi cảm thấy adrenalin dâng trào. Tôi không thể so sánh bất cứ điều gì so với việc đưa bóng vào lưới. Đó là một cảm giác độc nhất."

    "Gareth chỉ muốn chúng tôi phát triển mối liên kết với người hâm mộ. Và bây giờ, tôi cảm nhận được chúng tôi đang có sự ủng hộ của quốc gia, chúng tôi đang chiến đấu để giành chiến thắng trong các trận đấu, và điều đó thật tuyệt vời với tư cách là một cầu thủ."

    Huỳnh Phong - theo xevathethao.vn | 13:23 09/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...