MỚI NHẤT :
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • Rashford đã nói thẳng với M.U 2 lý do tại sao anh có thể rời OTF

    23:02 Thứ bảy 01/04/2023

    BongDa.com.vn Manchester United đang hy vọng ràng buộc Marcus Rashford với một hợp đồng mới, khi giao kèo hiện tại sẽ hết hạn vào năm 2024.

     

    Ở thời điểm hiện tại, tương lai của Marcus Rashford tại Manchester United chưa có gì được đảm bảo. Tuyển thủ người Anh là tài sản quan trọng của Erik ten Hag cho đến thời điểm hiện tại.

    Anh ghi 27 bàn trên mọi đấu trường để khẳng định mình là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất của bóng đá thế giới. Tuy nhiên, trong khi Quỷ đỏ tự tin Rashford sẽ ở lại lâu dài, tình hình gia hạn hợp đồng chưa có gì tiến triển.

    Rashford đã nói thẳng 2 lý do với M.U tại sao có thể rời OTF? - Bóng Đá

     Rashford là chân sút số một của Man Utd.

    Rashford là một "boy Man Utd" chính hiệu. Anh chứng kiến đội bóng giành được vô số danh hiệu dưới thời Sir Alex Ferguson, trước khi thăng tiến thông qua học viện và trở thành cầu thủ đội một.

    Dù vậy, tương lai lâu dài của tuyển thủ Anh đang bị bao phủ bởi sự không chắc chắn. Hợp đồng hiện tại của ngôi sao 25 tuổi sẽ hết hạn chỉ sau hơn một năm nữa. Rashford được cho là sẽ ở lại M.U. Anh cảm thấy hạnh phúc, cả đội thể hiện phong độ tuyệt vời và cậu bé vàng ngày nào giờ đã trưởng thành.

    Thế nhưng, Rashford trước đây thừa nhận có hai điều có thể buộc anh phải rời Old Trafford. Hay nói cách khác, Rashford có thể quay lưng lại với đội bóng thành Manchester. 

    Rashford tiết lộ vào năm 2021 rằng mặc dù anh muốn giải nghệ trong màu áo Quỷ đỏ, nhưng nếu CLB lên kế hoạch tìm kiếm người thay thế đồng thời không mang tới lối chơi phù hợp, anh sẽ ra đi.

    Sợ PSG, MU muốn chốt sớm hợp đồng cho Rashford - Bóng Đá

     Man Utd có thể phải trao một hợp đồng tốt hơn cho Rashford.

    Cụ thể, Rashford tuyên bố: “Tôi nghĩ tất nhiên là tôi muốn ở lại nhưng trong bóng đá ngày nay, mọi thứ xảy ra một cách bất ngờ. Bạn không bao giờ có thể chắc chắn 100%,

    Một là, bạn sẽ bị thay thế và CLB có thể muốn ký hợp đồng với ai đó khác, hoặc có thể phong cách đó không còn phù hợp với bạn nữa. Có thể phong cách bóng đá đã thay đổi nên có nhiều thứ có thể thay đổi trong suốt thời gian 10-15 năm."

    May mắn cho Man Utd khi cả 2 kịch bản mà Rashford nhắc đến đều có khả năng không xảy ra ở thời điểm này. MU không muốn thay Rashford. Thay vào đó, họ đang tập trung mọi nỗ lực vào việc trói buộc anh trong thời gian dài. Họ coi Rashford là ngôi sao số một.

    Và hơn lúc nào hết, HLV Erik ten Hag xuất hiện giúp Man Utd tạo nên một phong cách ấn tượng. Ở đó, Rashford là trung tâm và tiền đạo này ngày càng thể hiện phong độ xuất sắc. 30 bàn trên mọi đấu trường cả cấp CLB lẫn tuyển quốc gia là thành tích cực tốt.

    Vấn đề là Man Utd và Rashford phải đạt được một thỏa thuận có thể làm hài lòng cả hai bên. Man Utd không muốn trao mức lương quá cao, làm phá vỡ cấu trúc trong phòng thay đồ. Nhưng Rashford cho thấy anh xứng đáng có được một sự ngoại lệ.

    Nếu Rashford kiên quyết, Man Utd có thể phải nhượng bộ.

    Tiểu Lam | 22:32 01/04/2023
    Chia sẻ

    Loading...