MỚI NHẤT :
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Rashford bất ngờ với phản ứng của Ronaldo

    17:21 Chủ nhật 25/09/2022

    BongDa.com.vn Marcus Rashford hiện đang xếp trước Cristiano Ronaldo trong thứ tự lựa chọn tiền đạo ở Manchester United của Erik ten Hag.

     

    Ronaldo, 37 tuổi, mới chỉ đá chính một trận đấu ở Premier League mùa này do sự hồi sinh của Rashford tại Old Trafford. Cầu thủ 24 tuổi này đã ghi được 3 bàn thắng và cung cấp 6 đường kiến tạo khi chơi ở vị trí trung phong.

    Rashford đã phải vật lộn với việc ghi bàn ở mùa giải trước - chỉ ghi được 5 bàn trên mọi đấu trường - trong khi Ronaldo ghi được 24 bàn thắng. Cả hai dường như đã hoán đổi vai trò trong những tuần gần đây, nhưng nhiều bên khẳng định siêu sao người Bồ Đào Nha không hề bực bội với người đồng nghiệp trẻ tuổi của mình.

    Ten Hag đã tìm thấy chữ ký trong mơ thay thế Ronaldo  - Bóng Đá

     Rashford không bị Ronaldo tỏ thái độ.

    Tờ The Sun khẳng định Ronaldo luôn cổ vũ Rashford. Một nguồn tin nói với tờ báo: "Ronaldo đã có rắc rối trong phòng thay đồ và một số cầu thủ đã thất vọng về việc anh đã bỏ lỡ giai đoạn trước mùa giải và đã cáu kỉnh. Nhưng kể từ khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa, thái độ của anh ấy đã được cải thiện và anh ấy luôn ủng hộ Marcus."

    "Marcus hơi ngạc nhiên vì đây là một việc khó khăn khi bạn thi đấu còn đồng đội thì không, và cả hai đều chiến đấu cho cùng một vị trí."

    "Nhưng mối quan hệ giữa hai người chưa bao giờ tốt hơn và Marcus biết mình có thể học hỏi nhiều điều từ anh ấy. Cậu ấy biết ơn vì những lời khuyên và thực tế là Ronaldo có vẻ thành thật khi muốn Marcus cải thiện và thành công."

    Thanh Vũ - theo xevathethao.vn | 16:51 25/09/2022
    Chia sẻ

    Loading...