MỚI NHẤT :
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • Rangnick lý giải tác động quan trọng của Van de Beek trước Villa

    17:03 Thứ ba 11/01/2022

    BongDa.com.vn Donny van de Beek không đá chính cho Manchester United nhưng đã vào sân trong trận gặp Aston Villa và Ralf Rangnick hài lòng với tác động của anh.

    Van de Beek vào thay Edinson Cavani ở phút 72 và United chuyển sang sơ đồ tiền vệ kim cương để chống lại sự thống trị của Aston Villa ở khu vực giữa sân. Trong 10 phút cuối cùng, Rangnick tung Anthony Elanga và Jesse Lingard vào sân thay Marcus Rashford và Bruno Fernandes.

    Rangnick giải thích: "Trận đấu với Villa hôm nay đã khẳng định, với tối thiểu 3 tiền vệ trung tâm, chúng tôi gặp khó khăn trong việc kiểm soát khu vực giữa sân. Ngay từ khi chúng tôi thay người ở 20 phút cuối, khi Donny vào sân, từ đó chúng tôi kiểm soát thế trận, có những tình huống phản công."

    Ralf Rangnick explains how Donny van de Beek helped Manchester United's tactical change vs Aston Villa - Bóng Đá

     Van de Beek được chơi 20 phút cuối trước Villa.

    "Thật không may, chúng tôi đã không có những quyết định chính xác trong phần sân cuối cùng, vì nếu chúng tôi làm được điều đó thì chúng tôi có thể và đáng lẽ đã ghi được bàn thắng thứ 2. Cuối cùng chúng tôi quyết định rút Edi và có một viên kim cương ở hàng tiền vệ, có hai tiền vệ cánh nhanh nhẹn chơi như những tiền đạo duy nhất trên sân."

    Với chiến thắng sít sao này, Manchester United sẽ đi tiếp ở FA Cup, nơi các đội Ngoại hạng Anh như Chelsea, Liverpool, Tottenham đã giành quyền đi tiếp. Tới đây Man United sẽ gặp lại đoàn quân của Steven Gerrard ở Ngoại hạng Anh.

    HLV Ralf Rangnick thừa nhận không hiểu phong độ của Rashford:

     
    Thanh Vũ | 16:33 11/01/2022
    Chia sẻ

    Loading...