MỚI NHẤT :
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Rangnick: Lindelof đã phạm phải điều cấm kỵ trong trận thua Liverpool

    17:40 Thứ tư 20/04/2022 | 1

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Đức không ngần ngại chỉ ra sai lầm khiến Manchester United phải gánh chịu bàn thua thứ 3.

     

    Rangnick phát biểu sau thất bại dưới tay Liverpool 

    Trao đổi với MUTV sau trận thua Liverpool, HLV Ralf Rangnick khẳng định, đường chuyền thất vọng của Victor Lindelof trong tình huống Manchester United để thủng lưới bàn thua thứ ba, là mẫu đường chuyền mà ông đã 'cấm' các cầu thủ thực hiện khi chuẩn bị cho trận đấu này.

    Metro dẫn lời chiến lược gia người Đức:

    "Nếu chúng tôi ghi được một bàn thắng, có thể nó đã thay đổi cả trận đấu. Nhưng, chúng tôi đã không làm được. Chúng tôi đã có những khoảnh khắc nguy hiểm trong và xung quanh vòng cấm, nhưng lại không thể kết thúc bất kỳ tình huống nào trong số đó."

    "Và một lần nữa, bàn thua thứ ba là một lời mời gọi đối phương presing, khi bạn tung ra một đường chuyền có khoảng cách 10-12 yard đến chân Anthony Elanga - nó không có ý nghĩa!"

    Rangnick on Lindelof  - Bóng Đá

     Đường chuyền của Lindelof nhanh chóng bị bắt bài bởi Andrew Robertson, trước khi Liverpool tổ chức tấn công và ghi thêm bàn thắng. 

    "Mọi người đều biết Anthony là một cầu thủ phù hợp với việc đón bóng được rót ra phía sau hàng thủ của đối phương, chứ không phải là để bóng đến chân cậu ấy."

    "Liverpool chỉ chờ đợi mẫu đường chuyền đó - khá giống với bàn thua mà chúng tôi để thủng lưới trước Everton, và 6 giây sau, bóng đã nằm trong lưới của chúng tôi."

    "Tôi phải nói rằng, về cái cách chúng tôi chuẩn bị cho trận đấu, bàn thua thứ ba chính xác là kiểu đường bóng nằm trong danh sách đen về những điều chúng tôi không nên làm trong trận gặp Liverpool."

    "Một đường chuyền dài 12 yard vào chân Anthony Elanga - người không phải là mẫu cầu thủ phù hợp với những đường chuyền đó - Liverpool chỉ chờ đợi những đường bóng như thế và sau đó, chúng tôi đã để thủng lưới bàn thứ ba."

    Huỳnh Phong | 17:10 20/04/2022
    Chia sẻ

    Loading...