MỚI NHẤT :
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Bị Top 3 bỏ xa, Rangnick lên tiếng về Pep, Klopp và Tuchel

    06:00 Thứ bảy 04/12/2021 | 1

    BongDa.com.vn Tân HLV Quỷ đỏ trả lời câu hỏi liệu khoảng cách với Top 3 có thể được thu hẹp hay không.

    Hôm qua, HLV Ralf Rangnick đã đến Old Trafford dự khán trận Manchester United - Arsenal. Sau chiến thắng của Quỷ đỏ, nhà cầm quân người Đức đã bắt đầu công việc tạm quyền và có buổi họp báo ra mắt truyền thông trên cương vị mới.

    Nhiệm vụ phía trước của Rangnick hứa hẹn không dễ dàng. Phong độ kém cuối triều đại Ole Gunnar Solskjaer đẩy Man United xuống vị trí thứ 7 trên BXH. Qua 14 vòng đấu đầu tiên nửa đỏ thành Manchester đang bị 3 đội dẫn đầu là Liverpool, Man City và Chelsea bỏ xa lần lượt 10, 11 và 12 điểm.

    Rangnick: “Pep has been at City for three years, Jurgen for five, Thomas only came in February

     Man United đang bị bỏ lại rất xa trong cuộc đua vô địch Premier League.

    Qua Liverpool Echo, Rangnick trả lời câu hỏi liệu khoảng cách giữa Quỷ đỏ với Top 3 có thể được thu hẹp hay không: "Có thể, qua từng trận một, từng bước một. Bạn phải đảm bảo có được cơ hội chiến thắng trận kế tiếp lớn nhất và rồi cứ thế thu hẹp khoảng cách."

    "Hãy để các cầu thủ dõi theo và tin tưởng ý tưởng mà tôi có thể mang đến cho họ về cách chúng tôi muốn thi đấu trong tương lai.

    Pep đã ở Man City 3 năm, Jurgen là 5 năm, Thomas thì mới chỉ vừa đến Chelsea vào tháng 2, ở khía cạnh thời gian, họ hơi dẫn trước chúng tôi ở cách phát triển đội bóng mong muốn. Với các cầu thủ có được tại đây, tôi còn hơn cả hạnh phúc."

    Jurgen Klopp học kỹ năng mới trong thời gian cách ly:

     
    Phụng Sồ | 05:30 04/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc