MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rangnick công khai từ chối Chelsea, Tuchel nói lời thật lòng

    21:25 Thứ sáu 03/12/2021 | 1

    BongDa.com.vn Thuyền trưởng đương nhiệm phản hồi thông tin BLĐ The Blues tiếp cận ông thầy cũ sau khi mình đã trở thành HLV mới.

    Sau khi dự khán chiến thắng của Manchester United trước Arsenal tại Old Trafford rạng sáng nay, HLV Ralf Rangnick đã chính thức tiếp quản băng ghế chỉ đạo Quỷ đỏ thay thế Michael Carrick. Nhà cầm quân người Đức đảm nhận vai trò thuyền trưởng tạm quyền đến hết mùa, sau đó sẽ chuyển sang làm cố vấn cho United thêm 2 năm.

    Trong buổi họp báo ra mắt truyền thông trên cương vị mới, Rangnick đã có phát biểu đáng chú ý về Chelsea. Chiến lược gia 63 tuổi xác nhận đã từ chối lời mời của The Blues hồi tháng 2 năm nay, sau khi Frank Lampard bị sa thải.

    'Maybe it was after the draw to Wolves!' Thomas Tuchel jokes about Ralf Rangnick saying he was approached by Chelsea last season - Bóng Đá

     Rangnick đã khước từ khi được ông lớn tây London liên hệ.

    Trả lời phỏng vấn Si, Thomas Tuchel cười đùa về thông tin ông thầy cũ được BLĐ Chelsea tiếp cận sau khi mình đã trở thành HLV mới: "Có thể là sau trận hòa trước Wolverhampton! Có thể các sếp Chelsea xem trận hòa và nói rằng: 'Cậu ta chẳng biết mình đang làm gì cả, hãy mang Ralf về trong 4 tháng tới!'

    Ông ấy chắc hẳn đã nhớ nhầm ngày, hy vọng là thế! Nếu không thì bạn cũng biết trở thành HLV Chelsea là công việc tuyệt vời trong thế giới bóng đá. Bạn cần thực tế. Nếu nhận được cuộc gọi, bạn nên biết rằng mình không phải người duy nhất được liên hệ. Dù sao giờ tôi vẫn đang ở đây và cảm thấy vui vẻ."

    Buổi tập đầu tiên của Thomas Tuchel tại Chelsea:

     
    Phụng Sồ | 20:55 03/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...