MỚI NHẤT :
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Rangnick công khai bị BLĐ M.U cấm cản chuyển nhượng

    05:34 Thứ bảy 07/05/2022

    BongDa.com.vn HLV tạm quyền của Man Utd, Ralf Rangnick cho biết hội đồng quản trị đã từ chối yêu cầu ký hợp đồng với một tiền đạo mới của ông vào cuối kỳ chuyển nhượng tháng Giêng.

     

    Lực lượng nơi hàng công Quỷ đỏ bất ngờ bị giảm sút khi Anthony Martial gia nhập Sevilla dưới dạng cho mượn và Mason Greenwood bị bắt vào cuối tháng Giêng. Và mới đây, Rangnick khẳng định ông đã yêu cầu hội đồng quản trị ký hợp đồng với một tiền đạo, nhưng bị bỏ qua.

    Ralf Rangnick reveals Man Utd board blocked request to sign striker in January - Bóng Đá

     Rangnick rất thẳng thắn.

    Rangnick nói: "Tôi vẫn tin rằng chúng tôi nên cố gắng ký hợp đồng với một tiền đạo trong 48 giờ đó. Ban lãnh đạo đội bóng vào thời điểm đó đồng ý xem xét - và họ cũng đồng thời nói chuyện với bộ phận trinh sát.

    Có lẽ chúng tôi nên cố gắng ký hợp đồng với một cầu thủ trong 48 giờ này vì chúng tôi biết Mason sẽ không thể ra sân còn Anthony Martial đã ra đi theo dạng cho mượn. Nhưng chúng tôi đã không làm vậy. Có lẽ tôi nên đẩy mạnh hơn nữa để có được một tiền đạo bổ sung."

    Vị chiến lược gia người Đức hé lộ 3 cầu thủ ông đã đặt trong tầm ngắm: "Có một số người: Diaz hiện đang ở Liverpool, Alvarez sẽ ở Man City vào mùa hè, Vlahovic người khi đó đang ở Fiorentina. Đó là 3 cái tên hiện lên trong tâm trí tôi. Câu trả lời từ BLĐ là không và chỉ có thế. Chúng tôi vẫn đang ở ba giải đấu: FA Cup, Champions League, vào thời điểm đó đang đứng thứ tư trên BXH.

    Có thể họ không muốn mua sắm vào mùa Đông. 48 giờ là 48 giờ. Ít nhất nó đáng để thử và thảo luận nội bộ về điều đó. Chúng tôi thì không."

    Minh Tuấn | 05:04 07/05/2022
    Chia sẻ

    Loading...