Một HLV mới đồng nghĩa với một khởi đầu mới. Tại Man Utd, sự xuất hiện của Ralf Rangnick đã mang lại một luồng gió mới thực sự. Mặc dù vẫn còn ở những ngày đầu trong triều đại của Rangnick ở Old Trafford, nhưng vị HLV người Đức đã tạo được dấu ấn của mình trong và ngoài sân cỏ. Man Utd đã có những cải thiện, có thể thấy rõ sau hai chiến thắng liên tiếp - hai trận giữ sạch lưới hiếm hoi - của họ.
Một sự thay đổi đáng chú ý dưới thời Rangnick là nhân sự. Các cầu thủ được trao cơ hội ở đội một, điều hiếm khi được trao dưới thời người tiền nhiệm. Jadon Sancho và Fred hiện đóng vai trò rất quan trọng trong lối chơi của Man Utd. Diogo Dalot là một cầu thủ khác rất được tin tưởng dựa trên những màn trình diễn gần đây của hậu vệ phải này.
Chỉ đến mùa hè 2021, Ole Gunnar Solskjaer mới tìm cách ký hợp đồng với một hậu vệ phải mới để bổ sung một phương án tấn công cho Aaron Wan-Bissaka. Quỷ đỏ đã ra sức chiêu mộ Kieran Trippier, nhưng đã từ chối đòi hỏi quá cao mà Atletico Madrid yêu cầu. Nếu vị HLV người Na Uy tiếp tục nắm quyền dẫn dắt Man Utd, Trippier có lẽ vẫn là mục tiêu hàng đầu của họ trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng. Giờ đây, ngôi sao tuyển Anh đang được Newcastle theo đuổi, còn Man Utd không còn phải cấp bách chiêu mộ một hậu vệ cánh mới nữa.
Phong độ gần đây của Dalot đã chứng minh họ có sẵn phương án thay thế Wan-Bissaka. Không chỉ vậy, sự tiến bộ của cầu thủ trẻ Ethan Laird dưới dạng cho mượn với Swansea cũng giúp Man Utd không phải lo lắng nhiều ở vị trí này.
Laird đã gặp nhiều chấn thương trong suốt sự nghiệp trẻ tuổi của mình, nhưng dưới sự dẫn dắt của Russel Martin tại MK Dons và bây giờ là Swansea, anh đã tìm thấy sự ổn định, và có một nền tảng vững chắc để thể hiện tiềm năng thú vị của bản thân. Cầu thủ 20 tuổi này đã có được kinh nghiệm vô giá ở độ tuổi còn non nớt như vậy. Vai trò của anh ấy trong mùa giải này chủ yếu là ở vị trí 'wing-back' bên cánh phải. Rangnick mong muốn nhận được nhiều hơn từ hậu vệ cánh của mình ở khía cạnh tấn công. Và Laird hoàn toàn có thể đáp ứng.
Rangnick nói sau chiến thắng trước Palace: "Các hậu vệ cánh của chúng tôi được chơi dâng cao và có nhu cầu nhận nhiều bóng ở cánh. Vì vậy, họ gần như chơi như những wing-back. Đặc biệt trong hiệp một, Alex [Telles] và Diogo đã làm rất tốt ở khâu tấn công, và đó là lý do tại sao tôi chơi 4-2-2-2."
Sau những kết quả khả quan với chiến thuật này, Rangnick dĩ nhiên sẽ gắn bó với nó trong thời gian tới. Và tầm quan trọng của những hậu vệ cánh có đầu óc tấn công sẽ được đề cao.
(Theo M.E.N)
Buổi họp báo đầu tiên của Ralf Rangnick tại Man United: