MỚI NHẤT :
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Rạng danh Việt Nam

    22:35 Chủ nhật 07/08/2016 | 4| 3

    BongDa.com.vn Trưa 7-8, khi chúng tôi có mặt tại căn nhà nhỏ của VĐV Hoàng Xuân Vinh trên phố Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội thì đã thấy rất nhiều người đến chúc mừng và chung vui cùng gia đình. Vỡ òa niềm vui và tự hào, nhiều người xúc động cho rằng kỳ tích của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã làm rạng danh Việt Nam.

    VietNam

     “Hậu phương” của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh.

    Chị Phan Hương Giang, vợ anh Vinh, cho biết rạng sáng 7-8, khi xem chồng thi đấu, chị không khỏi hồi hộp, tim thắt lại, không dám nhìn vào màn hình tivi. Đến những loạt bắn cuối cùng, chị mới dám mở tivi xem kết quả. Khi nghe bình luận viên truyền hình xướng tên chồng mình giành chiếc HCV Olympic lịch sử cho thể thao Việt Nam, chị và con gái ôm nhau hét lên vì quá vui sướng.

    “Cả nhà vừa ngủ thì nhận được điện thoại của anh Vinh gọi về. Anh ấy nói muốn dành huy chương này cho 3 mẹ con. Vui quá, hai vợ chồng “buôn chuyện” đến sáng, quên cả cơn buồn ngủ.” chị Giang nhớ lại.

    Kể về mối tình với người chồng xạ thủ, chị Giang cho biết khi 2 người bắt đầu yêu nhau, anh Vinh đã là VĐV chuyên nghiệp. Họ đã phải trải qua không ít khó khăn mới có được một gia đình hạnh phúc và tình yêu bền chặt đến hôm nay. Thành quả lớn nhất của họ là 2 người con, một cô con gái và một cậu con trai.

    Chị Giang cũng đang công tác tại Trung tâm TDTT Quân đội - Bộ Quốc phòng. Dù chồng đi tập luyện, thi đấu suốt, chị vẫn không thuê người giúp việc mà tự lo, bao quát mọi việc trong nhà dù nhiều lúc phải cầu cứu cha mẹ phụ giúp chăm sóc con cái vì công việc của mình cũng khá bận.

    “Anh Vinh dù ít nói nhưng rất quan tâm đến vợ con và cũng lãng mạn. Khi rảnh rỗi, anh ấy hay đưa vợ con đi chỗ này, chỗ nọ. Mỗi khi tập huấn hay thi đấu nước ngoài, anh đều thường xuyên gọi điện về nhà, ít nhất một ngày một lần,” Chị tự hào. Hàng xóm, bạn bè đồng nghiệp cũng nhận xét anh Vinh vừa đẹp trai, tài hoa vừa chiều vợ,...

    Chiều cùng ngày, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng đã đến nhà riêng của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh tặng hoa chúc mừng gia đình. Ông Thắng bày tỏ: “Đây là tấm huy chương cao quý của thể thao Việt Nam, là thành công lớn của VĐV Hoàng Xuân Vinh và thành quả của sự đầu tư có trọng điểm của ngành thể thao, cho chúng tôi niềm tin hơn. Vinh là người điềm tĩnh, chín chắn và đầy nghị lực.”

    Nguyễn Hưởng | 22:13 07/08/2016
    Chia sẻ

    Loading...