MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Ramsey làm lu mờ De Bruyne với màn trình diễn siêu đẳng

    20:17 Chủ nhật 12/06/2022 | 4

    BongDa.com.vn Cựu sao Arsenal vừa chứng minh lại đẳng cấp của bản thân trong cuộc thư hùng với đội tuyển Bỉ đêm qua.

     
     - Bóng Đá

    ĐT Bỉ và ĐT Xứ Wales đã cống hiến một trận cầu mãn nhãn cho người hâm mộ trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 Nations League.

     - Bóng Đá

     Sau màn vùi dập ĐT Ba Lan, tuyển Bỉ hiển nhiên đã được dự đoán sẽ là đội chiếm ưu thế trong trận này.

     - Bóng Đá

     Tuy nhiên, Xứ Wales đã cho thấy mình là một đội bóng không hề dễ chịu dưới sự dẫn dắt của HLV Rob Page. Tuy bị lấn áp về mặt kiểm soát bóng nhưng số pha dứt điểm mà họ tung ra còn nhiều hơn cả đối thủ (14-9).

     - Bóng Đá

     Chung cuộc, hai đội cầm chân nhau với tỷ số 1-1, đánh dấu trận hòa thứ hai liên tiếp của họ trên mọi đấu trường. 

     - Bóng Đá

     Có thể nói, bước ngoặt trong trận đấu này đã diễn ra ở phút thứ 38, thời điểm Aaron Ramsey được tung vào sân.

     - Bóng Đá

     Bởi kể từ đó, Xứ Wales đã liên tiếp gây ra sóng gió về phía khung thành của thủ môn Casteels nhờ vào sự xuất hiện của 'nhạc trưởng' 31 tuổi.

     - Bóng Đá

     Ramsey là tác giả của pha kiến tạo dẫn đến bàn thắng duy nhất cho Xứ Wales, nhưng thực tế, anh đã có thể sở hữu một thành tích ấn tượng hơn rất nhiều nếu các chân sút bên phía tuyển Wales dứt điểm hiệu quả hơn.

     - Bóng Đá

     Thống kê từ Squawka cho thấy, Ramsey có tổng cộng... 7 đường chuyền mang đến cơ hội dứt điểm trong trận này. Cần biết, toàn bộ cầu thủ bên phía tuyển Bỉ cũng chỉ tạo ra được 6 cơ hội ngon ăn.

     - Bóng Đá

     Bên cạnh đó, Ramsey còn gây ấn tượng mạnh mẽ với 9/10 tình huống tranh chấp bóng thành công, 5 pha tắc bóng, và 3/4 quả tạt chuẩn xác.

     - Bóng Đá

     Rõ ràng, nếu thi đấu đúng phong độ, Ramsey vẫn hoàn toàn đủ sức khoác áo một câu lạc bộ hàng đầu châu Âu.

    Huỳnh Phong - Theo: saigonthethao.vn | 19:47 12/06/2022
    Chia sẻ

    Loading...