MỚI NHẤT :
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Ra giá 69 triệu bảng, PSG thâu tóm mục tiêu của Chelsea

    08:09 Thứ tư 30/08/2023 | 1

    BongDa.com.vn Theo Sky Sports, nhà vô địch Ligue 1 đã gửi đề nghị lần 2 nhằm chiêu mộ ngôi sao tấn công người Pháp.

    Mùa hè này, PSG từng hỏi mua Randal Kolo Muani từ Eintracht Frankfurt với giá 65 triệu euro (56 triệu bảng), nhưng đội bóng nước Đức đã nhanh chóng từ chối, theo tiết lộ từ ký giả Florian Plettenburg của Sky Germany. Dù thế, nhà vô địch Ligue 1 không bỏ cuộc, khi họ đã trở lại với lời đề nghị mới trị giá 68,8 triệu bảng.

    PSG gửi đề nghị 69 triệu bảng mua Kolo Muani - Bóng Đá

     Kolo Muani ghi 23 bàn thắng và cung cấp 17 kiến tạo sau 46 trận đấu cho Frankfurt.

    Thực tế, Kolo Muani cũng là mục tiêu được Chelsea quan tâm. L'Equipe thông báo vào đầu mùa hè rằng The Blues đã đàm phán chiêu mộ tuyển thủ Pháp, nhưng Frankfurt nói "không" với mức giá họ đưa ra.

    Hiện tại, đại diện Bundesliga vẫn giữ nguyên lập trường trước đó, khi mong muốn thu về 100 triệu euro (86 triệu bảng) nếu chân sút chủ lực của họ ra đi.

    Sau những kết quả không mấy tích cực ở mùa giải mới, HLV Mauricio Pochettino cho biết muốn chiêu mộ thêm một tiền đạo chất lượng cho Chelsea. Tuy nhiên, đội bóng phía Tây London sẽ gặp khó nếu tiếp tục với thương vụ Kolo Muani, vì chân sút 24 tuổi có ý định gia nhập PSG nếu rời nước Đức.

    Ngoài Kolo Muani, lúc này Chelsea đang hướng tầm ngắm đến Ivan Toney, ngôi sao trên hàng công của CLB Brentford. Theo Independent, đội chủ sân Stamford Bridge có thể chiêu mộ số 17 của Bầy ong trước thi TTCN đóng cửa.

    Dương Quang | 07:39 30/08/2023
    Chia sẻ

    Loading...