MỚI NHẤT :
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real trình làng công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Quyết định khó hiểu của Zinedine Zidane

    22:50 Thứ năm 08/06/2023 | 4

    BongDa.com.vn Huyền thoại người Pháp, Zinedine Zidane, được cho là không hứng thú với công việc dẫn dắt PSG.

     

    PSG, hay đúng hơn là giới chủ Qatar, vẫn quyết tâm đưa Zinedine Zidane về làm HLV ở mùa giải mới. Hiện tại, nhiều nguồn tin uy tín xác nhận đội chủ sân Parc des Princes chuẩn bị sa thải Christophe Galtier. Khi ấy, Julian Nagelsmann, Jose Mourinho hay Zidane sớm được liên hệ.

    Trong số này, PSG khao khát Zidane nhất. Vào tháng 10/2021, các nhà lãnh đạo ở Doha cố gắng thuyết phục Zidane dẫn dắt đội bóng. Câu trả lời từ huyền thoại này khá rõ ràng: Chỉ muốn nắm quyền đội tuyển Pháp sau World Cup 2022.

    Zinedine Zidane turned down PSG job - Bóng Đá

     Zidane tiếp tục từ chối PSG.

    Thời điểm trước World Cup, vào khoảng tháng 5/2022, Qatar gần hiện thực hóa giấc mơ của mình. PSG đẩy nhanh các cuộc đàm phán để ký hợp đồng với Zidane đến mức một số phương tiện truyền thông Pháp đưa tin rằng một thỏa thuận đã được thông qua.

    Tuy nhiên, từ tin đồn đến thỏa thuận rõ ràng vẫn còn một khoảng cách lớn. Zizou một lần nữa từ chối lời đề nghị. Sau đó, đội chủ sân Parc des Princes chọn ký hợp đồng với Christophe Galtier vài tuần sau khi bổ nhiệm Luis Campos làm cố vấn thể thao mới.

    Nhưng PSG vẫn chưa từ bỏ và một số nguồn tin cho rằng kế hoạch ký hợp đồng với Zidane được khởi động lại vài tuần trước. Theo Le Parisien, PSG đã liên hệ với cựu HLV Real Madrid để thay Galtier. Thế nhưng, huyền thoại người Pháp không quan tâm đến việc ngồi ghế nóng của nhà vô địch Ligue 1.

    Và giấc mơ của Zidane vẫn là dẫn dắt Les Bleus. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cũng xác nhận: "Zidane đã bác bỏ mọi mối liên hệ với PSG. Huyền thoại người Pháp từ chối công việc ở đội bóng thủ đô."

    Vì thế, ngày càng có nhiều khả năng Zidane sẽ không đảm nhận vị trí HLV của PSG - ít nhất là trong vài năm tới. Ngoài giấc mơ dẫn dắt ĐT Pháp, Zidane cũng được liên hệ tới Juventus. Hiện tại, Massimiliano Allegri được xác nhận sẽ tiếp tục công việc, nhưng trở lại Turin là một trong những lựa chọn mà Zizou cân nhắc cho tương lai.

    Zinedine Zidane turned down PSG job - Bóng Đá

     Tương lai của Zidane khó đoán.

    Đáng chú ý, Zidane phải chờ đợi thêm để có được công việc ở tuyển Pháp. Vào tháng 1, Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF) thông báo rằng Didier Deschamps đồng ý gia hạn hợp đồng tới tận tháng 12/2026.

    Trong khi đó, ở Paris, họ đã tìm kiếm các giải pháp thay thế. Julian Nagelsmann là ứng cử viên hàng đầu kế nhiệm Galtier. Ngoài ra, cả Luis Enrique và Xabi Alonso cũng được PSG liên hệ. 

    Dù sao thì với Zidane, việc từ chối PSG có thể coi là một quyết định khó hiểu. Cựu danh thủ Pháp đã nghỉ ngơi quá lâu và PSG được coi là công việc tốt nhất sẵn có ở thời điểm này. Hai bến đỗ ưa thích là Juventus và tuyển Pháp, có thể còn lâu Zidane mới chạm tay đến.

    Zidane đang lãng phí tài năng của mình. Người hâm mộ thì khao khát Zidane bước ra ánh sáng để cho thấy giá trị một lần nữa. Nhưng với những gì đang diễn ra, có lẽ phải mất một thời gian nữa Zidane mới tái xuất băng ghế chỉ đạo.

    Tiểu Lam | 22:20 08/06/2023
    Chia sẻ

    Loading...