MỚI NHẤT :
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • Quyết định khó hiểu của Southgate với Rashford

    18:13 Chủ nhật 11/12/2022 | 1

    BongDa.com.vn Thêm một lần nữa, thuyền trưởng của Tam Sư khiến người hâm mộ bất ngờ với những quyết định lựa chọn nhân sự của mình trong trận gặp Pháp.

    Sau tất cả, ĐT Anh đã bị loại khỏi World Cup 2022 theo cách không thể nhạt nhòa hơn. Harry Kane cùng các đồng đội phô diễn sức mạnh trước Senegal, rồi sau đó thất bại trước Pháp vì thiếu bản lĩnh. Đáng lẽ, Tam Sư có thể làm được nhiều điều hơn. Tuy nhiên, pha hỏng ăn của Harry Kane trên chấm penalty đã đá văng đi tất cả.

    Thực tế cho thấy, ĐT Anh đã chơi mượt mà và tấn công như vũ bão trước Les Bleus. Dù vậy, vấn đề đó chính là chỉ một mình Bukayo Saka mang lại sự đột biến. Anh tạo ra một quả phạt đền và liên tục đặt hàng phòng ngự Pháp vào thế báo động. Thế nhưng, ngay cả khi đội bóng áo trắng bế tắc, HLV Gareth Southgate vẫn không nhớ đến Marcus Rashford.

    Quyết định khó hiểu của Southgate với Rashford - Bóng Đá

     Rashford chỉ để lại dấu ấn từ pha đá phạt hàng rào. 

    Trong trận đấu vừa qua, Marcus Rashford được tung vào sân ở phút 85. Nhiệm vụ giúp Tam Sư lật ngược thế cờ trong chưa đầy 15 phút có lẽ là quá sức với ngôi sao sinh năm 1997. Tất cả những gì tiền đạo thuộc biên chế Manchester United làm được là cú sút phạt đưa bóng đi chệch khung thành. Tuy nhiên, chừng ấy là chưa đủ.

    Nhiều người hâm mộ và cả giới truyền thông Anh bắt đầu đặt câu hỏi cho HLV Gareth Southgate. Tại sao chiến lược gia 52 tuổi lại để tay săn bàn hàng đầu của ĐT Anh tại World Cup 2022 ngồi dự bị ở trận đấu quan trọng đến vậy? Câu trả lời có lẽ chỉ Gareth Southgate biết được. Thực tế trên sân cho thấy, đội tuyển xứ Sương mù có thể làm được nhiều thứ hơn.

    Marcus Rashford có lối đá trực diện, đồng thời thường tận dụng tốc độ để gây khó dễ cho đối phương. Phong cách ấy trái ngược hoàn toàn với Phil Foden, người có khả năng di chuyển rộng và phối hợp với các vệ tinh xung quanh. Ở trận tứ kết vừa qua, Pháp bố trí Jules Kounde chơi bên cánh phải - vị trí không phải sở trường của cầu thủ thuộc biên chế Barcelona.

    Thế nhưng, Benjamin Pavard dính chấn thương và Axel Disasi không mang lại sự yên tâm, HLV Didier Deschamps không còn sự lựa chọn nào khác ngoài Jules Kounde. Tuy nhiên, áp lực của ĐT Anh tạo ra là không đủ để trung vệ 24 tuổi mắc sai lầm. Bởi lẽ, Phil Foden đã có trận đấu dưới sức dù anh nhận được nhiều sự tín nhiệm từ ban huấn luyện.

    Quyết định khó hiểu của Southgate với Rashford - Bóng Đá

     Kounde gần như đã "bắt chết" Foden.

    Các thống kê từ WhoScored chỉ ra, Phil Foden tung ra 1 vỏn vẹn 1 cú sút và có 1 pha qua người thành công. Trong suốt 85 phút có mặt trên sân, anh chỉ thực hiện 21 đường chuyền. Rõ ràng, đang có điều gì đó “ám” các cầu thủ Manchester City. Từ Rodri, Ilkay Gundogan cho đến Kevin De Bruyne và Phil Foden, tất cả đều gây thất vọng.

    Dù vậy, HLV Gareth Southgate lại ngại thay đổi. Đó là lý do Marcus Rashford có quá ít thời gian để thể hiện bản thân, ngay cả khi anh đang là chân sút hàng đầu của ĐT Anh. Để rồi sau tất cả, trận đấu thứ 50 của Marcus Rashford cho Tam Sư đã kết thúc theo cách không thể buồn hơn. Thất bại này cũng là cơ sở để HLV Gareth Southgate nhìn lại bản thân mình.

    Chiến lược gia 52 tuổi cho biết, ông có thể cân nhắc ý định chia tay ĐT Anh sau World Cup 2022. Thế nhưng, điều đó còn phụ thuộc vào kế hoạch và sức thuyết phục của FA. Còn với Marcus Rashford, nếu muốn được trọng dụng và được trao cơ hội nhiều hơn tại ĐTQG, có lẽ anh cần phải chờ đợi một vị thuyền trưởng mới phóng khoáng và ưa mạo hiểm hơn. 

    (Bạn đọc: Giang Nam)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - theo xevathethao.vn | 17:43 11/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...