MỚI NHẤT :
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Quyết định khó hiểu của Pep với Haaland

    17:09 Thứ tư 15/03/2023

    Pep Guardiola không để Erling Haaland có cơ hội ghi được 6 bàn vào lưới RB Leipzig ở trận thắng 7-0 của Man City rạng sáng 15/3 (giờ Hà Nội).

    Quyết định khó hiểu của Pep với Haaland - Bóng Đá

    Haaland bị ngăn cản cơ hội đi vào lịch sử bóng đá thế giới. Ảnh: Reuters.

    Thuyền trưởng Man City nửa đùa nửa thật rằng ông không muốn ngôi sao người Na Uy tự mãn: "Nếu tôi để Haaland đạt được điều đó (ghi 6 bàn trong một trận đấu - PV) ở tuổi 22, cậu ta sẽ cảm thấy nhàm chán trong tương lai".

    Cái lý của Pep

    Pep có vài lý do để ngăn cản Haaland tiếp tục công phá thêm kỷ lục. Thời điểm cựu sao Dortmund rời sân để nhường chỗ cho Julian Alvarez ở phút 63, Man City khi đó đã thắng đậm đối thủ 6-0 và gần như nắm chắc tấm vé vào tứ kết Champions League mùa này.

    Trung phong người Na Uy vừa đá chính tại Ngoại hạng Anh vào 3 ngày trước và HLV trưởng Man City không sai khi muốn giữ chân cầu thủ. Chấn thương luôn là nỗi lo thường trực với nhiều ngôi sao và Haaland không là ngoại lệ. Hồi đầu mùa, Pep cũng bày tỏ lo ngại về thể trạng của cầu thủ trong năm cuối khoác áo Dortmund.

    Ở Man City, Haaland ít gặp chấn thương hơn, một phần cũng nhờ việc Pep sử dụng anh khá cẩn thận. Khi Man City đã nắm chắc tấm vé đi tiếp vào vòng trong Champions League, Pep không việc gì phải mạo hiểm và để trung phong số một đội bóng tiếp tục thi đấu trên sân.

    Man City chưa giành được bất cứ danh hiệu nào ở mùa giải năm nay. Tại Ngoại hạng Anh, họ vẫn rơi vào thế bám đuổi Arsenal với 5 điểm kém hơn. Màn trình diễn bùng nổ của Haaland trong tháng 3 này sẽ không có nhiều ý nghĩa nếu anh chơi tệ hoặc chấn thương vào tháng 4. Man City sẽ có cuộc đại chiến với Arsenal tại Ngoại hạng Anh vào ngày 27/4, trước đó là trận tiếp đón Liverpool cũng vào đầu tháng.

    Pep có lý do để nhìn xa trông rộng và xoay vòng cầu thủ. Alvarez cũng xứng đáng được trao cơ hội thi đấu ở Champions League sau màn trình diễn ổn trước Palace tại vòng 27 Ngoại hạng Anh.

    Cách Pep nói rằng ông không muốn Haaland tự mãn vì ghi được 6 bàn trong một trận đấu tại Champions League ở tuổi 22 cũng nói lên nhiều điều. "5 bàn trong 60 phút, nếu cậu ta (Haaland - PV) thi đấu nhiều hơn, chắc chắn cậu ta sẽ ghi được nhiều hơn thế", thuyền trưởng Man City thừa nhận sau trận.

    Pep lý giải thêm: "Haaland cân bằng kỷ lục của Messi (5 bàn trong một trận ở Champions League - PV). Nhưng tiền đạo Man City làm được trong 60 phút, điều đó rất khác biệt. Ai biết nếu cậu ta có thể ghi thêm bao nhiêu bàn nếu chơi đủ 90 phút. Cậu ta còn trẻ và nên lấy đó làm động lực để phá vỡ kỷ lục của Messi trong tương lai".

    Quyết định khó hiểu của Pep với Haaland - Bóng Đá

    Haaland thiết lập hàng loạt kỷ lục sau khi ghi 5 bàn vào lưới Leipzig ở lượt về vòng 16 đội Champions League mùa này. Ảnh: Reuters.

    Tiếc cho Haaland

    Không nhiều HLV trong bóng đá đỉnh cao sẽ làm như Pep. Có thể HLV người Tây Ban Nha muốn nhắc nhở cho Haaland thấy rằng anh vẫn còn một chặng đường rất xa để đạt được vị thế như Messi. Với một người theo chủ nghĩa hoàn hảo và đòi hỏi rất cao ở học trò như Pep, Haaland phải giữ được khát khao cũng như sự khiêm tốn.

    Tuy nhiên, Haaland vốn được biết đến như một chân sút luôn thể hiện sự chuyên nghiệp bên ngoài sân cỏ. Anh cũng thật sự khiêm tốn và không phải mẫu cầu thủ kiêu ngạo. Pep dường như đã đối xử có phần khắt khe với cầu thủ. "Tôi nói với HLV khi rời sân rằng mình rất muốn ghi được cú đúp hat-trick (6 bàn). Nhưng tôi có thể làm gì nữa đây", Haaland thừa nhận sau trận.

    Chưa có cầu thủ nào trong lịch sử Champions League từng ghi 6 bàn ở một trận knock-out. Trước Haaland, Messi là người duy nhất từng ghi 5 bàn trong một trận đấu ở Champions League khi vùi dập Bayer Leverkusen ở lượt về vòng 16 đội mùa 2011/12.

    Lịch sử chỉ cách Haaland nửa giờ đồng hồ thi đấu trước Leipzig. Và cứ nhìn cách Kevin De Bruyne ghi bàn thắng ấn định tỷ số 7-0 vào phút bù giờ thứ hai của trận đấu, người ta có thể dự đoán được Haaland tiếc nuối như thế nào khi phải rời sân từ sớm.

    Đây cũng không phải lần đầu Haaland từng ghi nhiều bàn thắng đến vậy trong một trận đấu. Ở U20 World Cup 2019, trung phong người Na Uy thậm chí từng ghi 9 bàn trong trận đấu với Honduras. Ghi bàn trở thành bản năng và khát khao của Haaland.

    Tiếc cho tiền đạo sinh năm 2000 khi anh không thể đi vào lịch sử Champions League với thành tích người đầu tiên ghi 6 bàn. Song, Haaland cũng phải chấp nhận thực tế khi người dẫn dắt anh là Pep Guardiola, người mới là ngôi sao lớn và có quyền lực nhất trong tập thể Man City.

    Tường Linh | 15:00 15/03/2023
    Chia sẻ

    Loading...