MỚI NHẤT :
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Quyết định khó hiểu của Pep trước Leipzig

    11:58 Thứ năm 23/02/2023

    Chiến lược gia người Tây Ban Nha từ chối thay người dù Man City của ông chật vật trước Leipzig tại lượt đi vòng 16 đội Champions League rạng sáng 23/2.

    Pep Guardiola có vẻ mất bình tĩnh sau trận hòa 1-1 trước Leipzig rạng sáng 23/2 (giờ Hà Nội). Ông bắt cầu thủ Man City họp đội ngay trên sân khi trọng tài thổi hồi còi kết thúc. Ở khu mixzoned, HLV 52 tuổi nổi cáu với phóng viên khi bị hỏi dồn về những quyết định trên băng ghế dự bị.

    Quyết định khó hiểu

    "Tôi là một HLV giỏi và tôi biết phải làm điều gì hoặc không làm điều gì", Pep thuyết giảng với phóng viên khi bị hỏi về quyết định không thay người. "Việc tôi có 5 quyền thay người không có nghĩa là tôi phải làm điều đó. Có lẽ đến trận lượt về, tôi sẽ làm điều điên rồ và tung ra sân 9 tiền đạo".

    "Mấy người mong chúng tôi đến đây (sân Leipzig - PV) và thắng 4-0 à? Tôi xin lỗi, đâu có dễ dàng như vậy. Tôi thấy Man City chơi tốt, sau đó nghĩ rằng Phil (Foden) nên được vào sân. Nhưng cuối cùng, tôi quyết định không thay người", thuyền trưởng Man City cho biết.

    Quyết định khó hiểu của Pep trước Leipzig - Bóng Đá

    Pep tổ chức họp đội Man City ngay trên sân Leipzig. Ảnh: Reuters. 

    Pep trở thành HLV duy nhất không sử dụng bất cứ quyền thay người nào sau khi kết thúc lượt đi vòng 16 đội Champions League mùa này. Sự dị biệt của Guardiola một lần nữa được thể hiện nhưng điều đó khiến nhiều người thắc mắc bởi Man City chơi tệ.

    Nhà đương kim vô địch nước Anh kiểm soát tới 62% thời lượng bóng nhưng không sở hữu thế trận vượt trội đối thủ. Man City tung ra tới 12 pha dứt điểm nhưng chỉ 3 trong số đó đi trúng đích. Leipzig thực hiện 7 tình huống dứt điểm nhưng 4 trong số đó hướng vào khung thành. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của đội nhà ở mức 1,04, không chênh lệch nhiều so với con số 1,09 của Man City.

    Đại diện nước Anh được đánh giá cao hơn Leipzig trước trận nhưng bị lép vế ở nhiều thời điểm. Ngay cả Pep cũng phải thừa nhận điều này: "Chúng tôi không thể cạnh tranh với đối thủ về khả năng chuyển đổi trạng thái. Ngoại trừ Kyle Walker và Erling Haaland, họ (Leipzig - PV) tốt hơn chúng tôi, họ nhanh hơn, tốc độ hơn. Họ sở hữu tốc độ mà Man City không có".

    Pep rõ ràng biết vấn đề Man City gặp phải trong cuộc đối đầu Leipzig. Nhưng tại sao ông không đưa ra điều chỉnh nhân sự? Khi Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) và Ban Điều hành Hiệp hội Bóng đá Quốc tế (IFAB) đồng ý cho phép mỗi đội thay 5 người trong trận, giới chuyên môn lo ngại điều chỉnh này có thể làm lợi cho các đội bóng lớn.

    Với dàn cầu thủ hùng hậu hơn đối thủ, Man City hay nhiều CLB lớn khác có thể dễ dàng đưa ra nhiều điều chỉnh làm thay đổi cục diện trận đấu. Ở cuộc đối đầu trên đất Đức, băng ghế dự bị của Man City vẫn còn nhiều cầu thủ chất lượng như Julian Alvarez, Kalvin Phillips, Phil Foden hay tài năng trẻ Cole Palmer và Rico Lewis, hai người được Pep thường xuyên sử dụng mùa này.

    Bên phía đối diện, phương án dự phòng tốt nhất của HLV Marco Rose có lẽ là tiền đạo Christopher Nkunku. Sau khi để Man City dẫn bàn, thuyền trưởng Leipzig đưa ra điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai bằng việc tung hậu vệ Benjamin Henrichs vào thay Lukas Klostermann ở cánh phải. Đến phút 68, chân sút Nkunku vào thay tiền vệ Emil Forsberg. Chỉ hai phút sau khi HLV Rose có sự điều chỉnh người thứ hai, Leipzig gỡ hòa từ một quả phạt góc.

    Đến cuối trận, Leipzig sử dụng đủ 5 quyền thay người trải đều ở ba tuyến, từ hai vị trí chạy biên đến hàng tiền vệ và tiền đạo. Nếu may mắn hơn, đội chủ nhà thậm chí đã có chiến thắng khi tạo ra các cơ hội ngon ăn cuối trận. Bên ngoài sân cuối trận, Pep tỏ vẻ nóng giận. Đội bóng của ông kiểm soát tốt trận đấu trong hiệp một nhưng đánh mất thế trận trong nửa thời gian sau.

    Khi HLV Rose đưa ra điều chỉnh, Leipzig bắt đầu chơi khôn ngoan hơn và đánh đúng vào các nhược điểm trong cách vận hành của Man City. Nếu Pep tin rằng nửa xanh thành Manchester không đủ thể lực và tốc độ để theo cầu thủ Leipzig, tại sao ông không thay người?

    Quyết định khó hiểu của Pep trước Leipzig - Bóng Đá

    Man City gây thất vọng trên sân Leipzig. Ảnh: Reuters. 

    Nhược điểm cố hữu

    Man City đã chơi với mật độ 3-4 ngày/trận liên tục trong hai tuần qua. Sự quá tải bắt đầu lộ rõ trên đôi chân của dàn sao Man City. Trước trận, Aymeric Laporte, Kevin De Bruyne và John Stones dính chấn thương. Thiếu hụt lực lượng của Man City bị khai thác triệt để khi tốc độ của bộ đôi vào thay người, Henrichs và Nkunku, đã làm thay đổi cục diện trận đấu. Chính Pep phải thừa nhận điều đó. Man City chơi thụ động hơn trong hiệp hai và HLV trưởng của họ không làm điều gì để thay đổi.

    Leipzig được xem là lá thăm dễ thở cho nhà đương kim vô địch nước Anh ở vòng 16 đội Champions League mùa này. Nhưng nếu Man City cứ chơi như thế này ở trận lượt về, họ hoàn toàn có nguy cơ bị loại. Champions League từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh trong sự nghiệp HLV của Pep. Sau khi rời Barca, chiến lược gia xứ Catalonia chưa bao giờ chinh phục được chiếc cúp danh giá nhất châu Âu cấp CLB.

    Mỗi một mùa giải mới trôi qua, Pep luôn ngồi trong phòng họp báo và trả lời những câu hỏi tại sao ông không thể tái hiện thành công tại Barca. "Có thể là do tôi kém, và tôi vô địch Champions League nhờ Messi hay Xavi", Pep từng bực bội nói vào tháng 4/2020.

    Chiến lược người Tây Ban Nha chỉ có thể tự trách mình bởi sau một thập niên kể từ khi rời đội chủ sân Camp Nou, Pep đã nhiều lần tiến rất gần đến danh hiệu Champions League lần thứ ba trong sự nghiệp HLV. Ngoài hai chức vô địch vào các năm 2009 và 2011, Pep 6 lần khác vào bán kết và một lần tiến đến chung kết Champions League. Các quyết định nhân sự khó hiểu của ông khi đối đầu Chelsea, Lyon hay Liverpool vài năm qua là điều người hâm mộ Man City không thể nào quên.

    Pep khẳng định với phóng viên sau trận hòa Leipzig rằng ông là một HLV giỏi và biết phải làm gì. Tuy nhiên, nếu Man City lại bị loại sớm khỏi Champions League mùa này, người ta có quyền hoài nghi về khả năng ứng biến của Pep tại sân chơi hàng đầu châu Âu.

    Tường Linh | 11:25 23/02/2023
    Chia sẻ

    Loading...