MỚI NHẤT :
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Quyết định đúng đắn của Cody Gakpo

    12:17 Thứ sáu 30/09/2022

    BongDa.com.vn Sau nhiều đồn đoán, rốt cuộc thì chân sút người Hà Lan vẫn đang khoác áo PSV Eindhoven trong mùa giải năm nay.

     

    Ở thời điểm hiện tại, có thể nói Cody Gakpo đã không còn là một cái tên xa lạ đối với người hâm mộ bóng đá. Trải qua mùa giải bùng nổ nhất trong sự nghiệp dưới màu áo PSV Eindhoven với 12 bàn thắng và 13 đường kiến tạo sau 27 lần ra sân tại Eredivisie, hiển nhiên là Gakpo đã được dự đoán sẽ chuyển sang một giải đấu lớn hơn trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè.

    Trong suốt phiên chợ vừa qua, không khó để nhận thấy Manchester United luôn là đội bóng được liên kết mạnh mẽ nhất với Gakpo. Thậm chí, ở một cuộc phỏng vấn gần đây, đến cả bản thân ngôi sao người Hà Lan cũng thừa nhận anh đã tưởng rằng mình sẽ chuyển đến chơi bóng tại Old Trafford.

    Song, rốt cuộc thì viễn cảnh trên đã không xảy ra, bởi Man Utd đơn giản chỉ xem Gakpo là một phương án dự phòng, và họ đã nhanh chóng rút lui khỏi thương vụ này sau khi chiêu mộ thành công Antony. Về phần mình, thực tế thì Gakpo cũng đã có một quyết định đúng đắn sau khi bị đội chủ sân Old Trafford 'phớt lờ'.

    Chỉ cần 7 trận, Gakpo đã hạ bệ cả mùa giải của Antony  - Bóng Đá

     Gakpo đang bùng nổ. 

    Theo những tiết lộ từ ký giả Fabrizio Romano, tiếp sau Man Utd, đã có không ít đội bóng tiếp cận Gakpo, điển hình như trường hợp của Southampton hay Leeds United. Đáng chú ý, Romano khẳng định Gakpo đã tiến gần đến viễn cảnh gia nhập Leeds, nhưng rốt cuộc thì thương vụ này vẫn không được thực hiện và ngôi sao người Hà Lan quyết định tiếp tục gắn bó với PSV.

    Sau 7 vòng đấu đầu tiên của Eredivisie mùa này, có thể khẳng định lựa chọn mà Gakpo đưa ra là hoàn toàn chính xác. Anh thậm chí còn thi đấu thăng hoa hơn cả mùa giải trước với 8 bàn thắng và 6 pha kiến tạo ở giải quốc nội, và tại đấu trường châu Âu, chân sút 23 tuổi cũng đã điền tên mình lên bảng tỷ số ngay trong trận đấu ra quân Europa League. Đồng thời, Gakpo còn tỏa sáng trên ĐTQG khi trực tiếp góp dấu giày vào 2 bàn thắng của tuyển Hà Lan sau 2 lượt trận UEFA Nations League.

    Nếu tiếp tục duy trì phong độ bùng nổ như hiện tại, chắc chắn Gakpo sẽ có cơ hội chuyển sang khoác áo những đội bóng lớn nhất châu Âu, thay vì những CLB tham gia cuộc chiến trụ hạng tại Premier League như Southampton hay Leeds. Gần đây, cũng đã xuất hiện không ít thông tin cho thấy anh đang được Chelsea để mắt đến.

    Chỉ cần 7 trận, Gakpo đã hạ bệ cả mùa giải của Antony  - Bóng Đá

    Bên cạnh Man Utd, các câu lạc bộ lớn khác cũng đang bắt đầu nhắm đến Gakpo.

    Nếu quyết định gia nhập những đội bóng này trong mùa Hè vừa qua, chẳng có gì đảm bảo rằng Gakpo sẽ dễ dàng thích nghi với môi trường mới và tiếp tục bùng nổ. Khi ấy, cơ hội để anh chuyển đến một CLB lớn rõ ràng sẽ giảm sút đáng kể. Hơn nữa, trong trường hợp Gakpo thi đấu ấn tượng, anh cũng khó có thể chuyển sang một đội bóng lớn trong tương lai gần do vẫn còn hợp đồng dài hạn với CLB chủ quản.

    Giờ đây, Gakpo hoàn toàn có thể tiếp bước Antony và trở thành một bom tấn thực thụ trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm sau.

    Huỳnh Phong - theo xevathethao.vn | 11:47 30/09/2022
    Chia sẻ

    Loading...