MỚI NHẤT :
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Sau tất cả, Ten Hag đang bất lực tại Man Utd
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Ramsdale được khuyên chia tay Arsenal
  • Barca chốt tương lai Araujo
  • Micah Richards nêu rõ sai lầm của Arteta khiến Arsenal thua trận
  • "Đây là cách họ thể hiện tuổi tác của mình"
  • CEO khó chịu khi HLV của mình được M.U nhòm ngó
  • Pochettino: "Họ phải học hỏi nhanh chóng, tiêu chuẩn ở Chelsea rất cao"
  • Man Utd chốt giá bán Rashford
  • Quá xấu hổ, Pochettino công khai cầu thủ được giao quyền đá penalty
  • Laporta níu kéo Xavi
  • Con đường hướng tới Quả bóng vàng của Mbappe
  • Tại sao Leverkusen không được xếp hạt giống đầu tiên tại cúp C1 mùa tới?
  • CHÍNH THỨC! Man United giữ chân thành công ngọc quý
  • 3 vấn đề Tottenham cần giải quyết trong kỳ chuyển nhượng hè 2024
  • Ben Foster hết lời ca ngợi mục tiêu 40 triệu bảng của M.U
  • 5 lựa chọn hậu vệ trái cho Arsenal ở kỳ chuyển nhượng hè
  • Real Madrid lo mất tiền vì Mbappe
  • Liverpool có thể ký trung vệ trong mơ với 40 triệu bảng
  • David Seaman thất vọng với Zinchenko
  • Man Utd nhận tin vui từ thương vụ Michael Olise
  • "Đối với tôi, Casemiro là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới"
  • Đua vô địch Premier League: Cơ hội nào cho Arsenal và Liverpool so với Man City?
  • Enrique làm rõ mối quan hệ với Xavi
  • Hakimi tiết lộ cách lật ngược thế cờ trước Barca
  • Trinh sát của Arsenal ấn tượng với Ibra 2.0
  • Sếp Leverkusen tiết lộ bến đỗ tương lai của Alonso
  • Terzic tin vào lợi thế sân nhà trong trận lượt về
  • Thất bại trước Villa chưa phải là dấu chấm hết cho Arsenal
  • Drama bùng nổ, trò hề ở Chelsea gây cười
  • Sao trẻ Bayern tiếc vì chưa được ra mắt tuyển Đức
  • Tương lai Coman bấp bênh sau chấn thương
  • Pochettino ngả mũ trước Cole Palmer
  • Quyết định của Ronaldo có thể khiến Chelsea vỡ mộng bom tấn

    22:55 Chủ nhật 18/07/2021 | 1

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Stamford Bridge sẽ chịu tác động ra sao khi Ronaldo đồng ý ở lại thi đấu cho Juventus?

    Cristiano Ronaldo từng bày tỏ sự thất vọng rất lớn khi Juventus dừng chân sớm tại Champions League, đồng thời đánh mất ngôi vương Serie A vào tay Inter Milan. Khoảng thời gian này, đã xuất hiện rất nhiều đồn đoán về việc siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ tìm kiếm bến đỗ thích hợp hơn để tiếp tục giấc mơ chinh phục danh hiệu.

    Tuy nhiên sau tất cả, thượng tầng Bianconeri đã xoa dịu CR7 và thuyết phục anh tiếp tục chinh chiến vì màu áo sọc đen trắng thêm ít nhất một mùa giải nữa. Việc Ronaldo chấp thuận lời đề nghị này khiến các fan Juve vô cùng phấn khích, nhưng ở chiều hướng khác, một số CLB mà đặc biệt là Chelsea sẽ cảm thấy lo lắng trước động thái đến từ chủ nhân 5 QBV.

    Ronaldo sẵn sàng định đoạt tương lai ở Juventus  - Bóng Đá

     Ronaldo có thể sẽ tiếp tục chinh chiến trong màu áo Juve.

    Dù Chelsea không hề hướng tầm ngắm đến Ronaldo, song quyết định của cựu tiền đạo M.U có thể sẽ thay đổi kế hoạch chuyển nhượng bên phía Juventus, từ đó đẩy nhà ĐKVĐ Champions League vào thế khó trong cuộc đua giành chữ ký tiền đạo Erling Haaland.

    Với những màn trình diễn ấn tượng mà ngôi sao trẻ người Na Uy đã thể hiện ở hai mùa giải gần đây, không một ông lớn nào muốn từ bỏ cơ hội tiếp cận anh.

    Chelsea nhận thức được điều này, chính vì vậy họ muốn bạo chi một khoản tiền lớn nhằm chốt hạ thành công thương vụ này ngay trong kỳ chuyển nhượng hè. Tuy nhiên, mọi thứ dường như đang dần đi lệch quỹ đạo khi Dortmund từ chối bán chân sút tiềm năng nhất CLB.

    Chelsea to submit first Erling Haaland swap deal bid to Dortmund including £50m-rated star - Bóng Đá

     Chelsea đang theo sát thương vụ Haaland.

    Sau khi để Sancho chuyển đến Man Utd, đại diện vùng Ruhr cần một ngôi sao như Haaland để giúp họ đảm bảo cơ hội cạnh tranh danh hiệu, đồng thời duy trì số lượng NHM. Chính vì vậy, trừ khi Chelsea đưa ra một lời đề nghị cực khủng, bằng không Haaland sẽ tiếp tục khoác lên mình màu áo vàng đen mùa tới.

    Đứng trước viễn cảnh này, The Blues có thể phải chờ thêm một năm nữa để tiếp cận cựu tài năng Molde. Với việc Man City đang theo đuổi sát sao thương vụ Harry Kane, trong khi Man Utd đang đặt nhiều niềm tin vào một Mason Greenwood đầy tài năng, họ hy vọng rằng việc tiếp cận Haaland sẽ tiến triển theo chiều hướng tích cực.

    Tuy nhiên, trong trường hợp Juve thuyết phục thành công Ronaldo ở lại, Bà đầm già chắc chắn sẽ lên kế hoạch chiêu mộ Haaland vào mùa hè tới. Với danh tiếng cộng thêm khát khao cạnh tranh danh hiệu, họ sẽ đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với Chelsea trong thương vụ này. Đó là còn chưa kể những thế lực khác như Real Madrid hay Barcelona.

    Hành trình vươn mình thành siêu sao của Haaland

     
    Trường Sơn | 22:25 18/07/2021
    Chia sẻ

    Loading...