MỚI NHẤT :
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Quyết định của Billy Gilmour có thể đưa Chelsea đến 1 cuộc chiến khác trên TTCN

    10:39 Thứ tư 23/06/2021 | 3

    BongDa.com.vn Sao trẻ của The Blues đang được loan tin sẽ gia nhập Norwich City ở mùa giải 2021/22 theo dạng cho mượn.

    Kỳ chuyển nhượng 2021 đã chính thức mở cửa và đây là thời điểm các đội bóng lớn tập trung và khâu mua bán. Với Chelsea, cái tên đang là đề tài được quan tâm đặc biệt đó là Billy Gilmour. Theo The Athletic, ngoài Norwich City, Wolves cũng muốn có được sự phục vụ của tuyển thủ Scotland. Các tuyển trạch viên của "Bầy sói" đưa ngôi sao 20 tuổi vào tầm ngắm sau màn trình diễn ấn tượng trước ĐT Anh ở EURO 2020.

    Các báo cáo từ The Athletic cho biết, The Blues muốn để viên ngọc thô của mình đi tu nghiệp để tích lũy thêm kinh nghiệm. Đây không phải là lần đầu tiên tiền vệ sinh năm 2001 có khả năng bị đẩy sang đội bóng khác dưới dạng cho mượn. Hồi Tháng Giêng, HLV Thomas Tuchel đã muốn giữ cậu học trò ở lại và ông không hề hối hận về quyết định của mình.

    Quyết định của Billy Gilmour có thể đưa Chelsea đến 1 cuộc chiến khác trên TTCN - Bóng Đá

     Gilmour vẫn chưa đủ khả năng cạnh tranh suất đá chính. 

    "Đó hoàn toàn không phải là một sai lầm. Và thật không may, đó không phải là quyết định của cậu ấy, đó là quyết định của tôi. Lựa chọn được đưa ra vì chiến lược của Chelsea chứ không phải mục đích của cá nhân Billy. Sau 5 phút thảo luận, cậu ấy đã chấp nhận, không có vấn đề gì cả. Tôi thực sự mong rằng cậu ấy biết được tôi đánh giá cao cậu ấy ra sao.

    Billy có 3 vấn đề lớn đó là Mateo Kovacic, N'Golo Kante và Jorginho. Họ không bao giờ dính chấn thương hoặc đã thể hiện đẳng cấp của mình ở vị trí không dễ cạnh tranh chút nào. Tôi không có vấn đề gì về chuyện tin tưởng Billy, cũng không có phàn nàn gì về thái độ của cậu ấy. Tôi chỉ muốn đề cử Billy cho Scotland và họ không nên lo lắng về khả năng của Billy", Goal dẫn lời HLV Thomas Tuchel. 

    Chiến lược gia người Đức đang sở hữu nhiều tiền vệ sáng giá, tuy nhiên Chelsea có thể phải bước vào một cuộc chiến khác trên thương trường nếu Billy Gilmour ra đi theo dạng cho mượn. Cựu thuyền trưởng PSG không quên nhấn mạnh rằng mình rất đề cao tài năng của ngôi sao sinh năm 2001, tuy nhiên điều ông cần là một bộ tứ mạnh mẽ ở khu trung tuyến.

    Quyết định của Billy Gilmour có thể đưa Chelsea đến 1 cuộc chiến khác trên TTCN - Bóng Đá

     Đâu là bến đỗ thích hợp cho tuyển thủ Scotland?

    "Chúng tôi vẫn phải hành động vì Chelsea vì chiều sâu đội hình là không quá lý tưởng. Billy là một cá nhân giỏi của đội, thế nhưng đôi khi thật khó cho cậu ấy. Đội bóng chơi với 2 tiền vệ trung tâm và tôi cò những cái tên khác trên ghế dự bị. Tôi đi tìm các lựa chọn khác nhau, bao gồm chiến lược cho những khả năng khác nhau có thể xảy ra trong trận đấu.

    Điều đó có nghĩa là khi bạn không được chọn như Billy, trước tiên hãy tìm cách có mặt ở băng ghế dự bị, sau đó là có mặt trên sân 5 phút, bạn sẽ có thể đá chính ngay trận sau. Kịch bản ấy sẽ đến nếu bạn tập luyện với thái độ tích cực và có những phẩm chất như Billy. Không có gì thay đổi cả. Tôi hạnh phúc khi cậu ấy hiện diện ở đây. Chúng tôi cần bộ tứ tiền vệ mạnh mẽ."

    Đó là thông điệp của HLV Thomas Tuchel, rằng Chelsea có thể chi đậm cho thị trường chuyển nhượng mùa Hè 2021. Nếu mua thêm người, chiến lược gia người Đức có thể thoải mái xoay tua giữa người mới và 3 cái tên N'Golo Kante, Mateo Kovacic lẫn Jorginho. Đó là yếu tố quan trọng trong cách vận hành với 3 trung vệ ưa thích của nhà cầm quân sinh năm 1973.

    Ngôi sao đang lên: Billy Gilmour

     
    Giang Nam | 10:09 23/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...