MỚI NHẤT :
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • Quyết định chuyển nhượng đúng đắn của Man Utd

    20:35 Thứ hai 12/09/2022 | 3

    BongDa.com.vn Sự nghiệp của Marcus Rashford ở Manchester United tưởng chừng đã kết thúc sau phát biểu của Ralf Rangnick vào đầu năm nay.

     

    Dù bị chấn thương tàn phá đội hình, Ralf Rangnick vẫn quyết định bắt đầu trận derby tại sân vận động Etihad hồi tháng 3 mà không có Rashford. Điều này thật sự tồi tệ đối với cầu thủ 24 tuổi, người đã suy sụp hoàn toàn về sự tự tin và phong độ trong suốt mùa giải.

    Rashford chỉ còn trông như một cái bóng của tiền đạo đã ghi 43 bàn thắng trong 2 năm trước đó. Anh không chỉ mất vị trí ở Old Trafford mà còn ở đội tuyển quốc gia. Sự hắt hủi của Rangnick giống như cái đinh cuối cùng đóng vào quan tài cho sự nghiệp của Rashford ở Manchester United. Nhưng bản thân Rashford không hề nao núng, anh vẫn quyết tâm ở lại và chiến đấu để có được một vị trí dưới sự dẫn dắt của HLV mới Erik ten Hag. Quyết tâm đó đã khiến Rashford đánh mất cơ hội rời đi vào mùa hè - mặc dù khi đó cơ hội của anh ở Manchester là rất ảm đạm.

    Ten Hag áp dụng chiêu bài cũ giúp Rashford hồi sinh - Bóng Đá

     Rashford đang dần lấy lại phong độ tốt nhất.

    Bayern Munich và Paris Saint-Germain sẵn sàng giải cứu ngôi sao của Man United, nhưng anh vẫn ở lại. Có cảm giác như Rashford đã tham gia một canh bạc cuối cùng bằng cách quyết định gắn bó hơn là rời đi. Và giờ đây, điều đó đã được đền đáp xứng đáng. Sự hồi sinh của Rashford trong giai đoạn đầu của mùa giải mới đã đi cùng với sự hồi sinh của chính M.U trong những tuần gần đây.

    Quỷ đỏ đang đứng cuối bảng khi Ten Hag quyết định tung xúc xắc và đẩy Rashford vào vị trí số 9 thay vì Cristiano Ronaldo. Chiến lược gia này đã được tưởng thưởng bằng một pha lập công ấn định chiến thắng cho trận đấu. Kể từ khi Rashford được trao cơ hội để ra sân ở vai trò ưa thích, cả cầu thủ và đội bóng đã được hưởng trái ngọt: Rashford đang thăng hoa trở lại và ảnh hưởng đến các trận đấu, trong khi hàng công không nguy hiểm của M.U cuối cùng đã tiến bộ.

    Sáng kiến tệ nhất của Ten Hag tại Man Utd - Bóng Đá

     Ten Hag đã đúng về quyết định với Rashford.

    Ten Hag, người vốn nổi tiếng là biết cách khai thác tốt nhất các tài năng trẻ hàng đầu ở Hà Lan, dường như đã phát huy khả năng của mình một lần nữa với Rashford. Tiền đạo thiếu tự tin vài tháng trước giờ đã lấy lại tinh thần và đã ghi được 5 bàn thắng sau 6 trận. Đi cùng với đó là tin vui từ đội tuyển. Lần cuối cùng Rashford được Tam sư triệu tập là vào tháng 11, nhưng tờ The Mail tuyên bố rằng 10 tháng bị ngó lơ của anh có thể sẽ kết thúc vào cuối tháng này. Một sự hồi sinh nhanh chóng đến bất ngờ, có lẽ đối với cả chính cầu thủ.

    Man United dự kiến gặp Manchester City vào đầu tháng tới, có nghĩa là Rashford sẽ trở lại Etihad, nơi mà mọi thứ tưởng chừng đã kết thúc với anh, giờ đây có thể là nơi Rashford sẽ chính thức đánh dấu sự trở lại của mình.

    Thanh Vũ - theo xevathethao.vn | 20:05 12/09/2022
    Chia sẻ

    Loading...