(BongDa.com.vn) – Đội chủ sân Old Trafford bắt đầu tháng Mười – tháng Tourmalet – bằng trận tiếp đại diện từ Bundesliga là Wolfsburg. Đây được xem là trận đấu then chốt vì sự thắng thua có thể mở ra những phản ứng dây chuyền.
CTuy nhiên nếu bình tâm lại thì sẽ thấy tháng Mười tuy khó nhưng chưa phải quá bi quan cho Man United bởi 5 đối thủ mà họ gặp cũng có những hoàn cảnh riêng.
Và tuy gặp không ít khó khăn nhưng cuối cùng Quỷ đỏ cũng đã vượt qua được Wolfsburg. Một chiến thắng không làm “sướng mắt” người xem, hay như sự thừa nhận của Van Gaal rằng đó chỉ là sự ăn may. Nhưng quan trọng là họ đã thắng, một trận thắng quan trọng để nuôi tiếp hy vọng tại Champions League và giữ lửa cho tháng Mười giông tố.
Sau Wolfsburg, về lý thuyết Arsenal là đối thủ khó chịu. Nhưng với CĐV Quỷ đỏ, Arsenal lại là một đối thủ lành tính. Nhiều năm nay, dù thăng dù trầm nhưng mỗi khi gặp Arsenal thì Man United cũng thắng nhiều hơn. Ở thời điểm hiện tại, phong độ của đội chủ sân Emirates cũng không phải là quá cao nên dù Man United phải làm khách nhưng chưa biết mèo nào cắn mỉu nào. Vả lại bản thân Pháo thủ cũng đang rối ren sau thất bại bạc nhược tại cúp Châu Âu thì Quỷ đỏ lại có thêm cơ hội thắng.
Trong khi ấy Everton và CSKA đúng là những rủi ro tiềm ẩn đối với Wayne Rooney và đồng đội. Vài năm qua, Everton khi được chơi tại Goodison Park vẫn hay gây khó khăn cho Quỷ đỏ còn việc Man United hành quân đến Nga đương nhiên lành ít dữ nhiều. Thế nhưng hai đội bóng này vẫn bị đánh giá thấp hơn Man United.
Cho đến lúc này, Van Gaal đã dần định hình lối chơi cho đội bóng. Quan trọng là ông đã xây dựng được bước đầu một Man United đầy khó chịu. Họ có thể thắng không thuyết phục, không hoành tráng nhưng để đánh bại họ không phải dễ dàng gì. Thế nên hoàn toàn có thể tin rằng Man United của Van Gaal năm nay sẽ phá dớp Goodison Park và đốt nóng cái giá lạnh trên đất Nga.
Đối thủ còn lại cuối tháng Mười, Man City, sẽ là thách thức không hề nhỏ. Rất may cho thầy trò ông Van Gaal là họ được chơi tại sân nhà Old Trafford. Xét về thực lực, thành tích đối đầu gần đây thì Man xanh hơn Man đỏ. Thế nên sân nhà có thể là điểm tựa tốt để Man United vững tin trong trận derby. Hơn nữa hiện giờ Man City đang có dấu hiệu bất ổn sau một loạt trận thua, nếu họ không gượng lại được thì đến cuối tháng Mười có thể còn suy sụp nhiều hơn.
Rõ ràng tháng Mười là đợt Ttourmalet của Man United. Nhưng ông Van Gaal cần chứng tỏ rằng không phải tự nhiên mà họ có được vị trí đầu bảng Ngoại hạng Anh và lúc này họ đã sẵn sàng cho những cuộc chinh phục. Là đá hay là vàng, là phong độ hay đẳng cấp cũng cần có câu trả lời. Cho nên tháng 10 là thách thức, nhưng cũng là cơ hội cho Man United.