MỚI NHẤT :
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Quên Vlahovic đi, với 50 triệu bảng, Arsenal sẽ có một "Lewandowski mới"

    16:07 Thứ năm 27/01/2022

    BongDa.com.vn Thất bại trong thương vụ Dusan Vlahovic khiến BLĐ Arsenal phải tìm một phương án khác trong những ngày còn lại của tháng Giêng hòng cải tổ hàng công.

     

    Những siêu phẩm của Schick ở Bundesliga

    Mikel Artea đang sốt sắng lùng sục trên TTCN để mang về cho Arsenal một tân binh ở vị trí trung phong cắm. Đây là điều hợp lý khi Pierre-Emerick Aubameyang đã bị loại ra khỏi kế hoạch của đội bóng còn Alexandre Lacazette và Eddie Nketiah sẽ đáo hạn hợp đồng vào mùa Hè này. 

    GĐKT Edu đã cố gắng thương lượng với Fiorentina về trường hợp của Dusan Vlahovic nhưng cuối cùng, chân sút người Serbia đã đồng ý gia nhập Juventus với một thỏa thuận có giá trị 75 triệu euro (tương đương 63 triệu bảng), theo tiết lộ từ tờ Goal. 

    Quên Vlahovic đi, với 50 triệu bảng, Arsenal sẽ có một

     Schick đang có 18 bàn thắng tại Bundesliga.

    Trong buổi trực tiếp trên The Arsenal Way, hai chuyên gia Tom Canton và Josh Williams đã nói chuyện với nhau về hàng công của Pháo thủ và đặt vấn đề về tiền đạo Patrik Schick của Bayer Leverkusen.

    Chuyên gia Williams ngạc nhiên bởi đến thời điểm này, Schick vẫn chưa nhận được nhiều sự quan tâm từ các đội bóng lớn ở châu Âu. "Tôi khá ngạc nhiên khi anh ấy không được liên hệ bởi vì anh ấy đang có một mùa giải thực sự tốt," Williams nói.

    "Cho đến nay, chỉ có Robert Lewandowski trong 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu là ghi được nhiều hơn 17 bàn thắng ở mùa giải này, không bao gồm các quả phạt đền. Anh ấy vẫn chỉ mới 26 tuổi nhưng anh ấy đã chơi với một số câu lạc bộ; anh ấy đã ở RB Leipzig, AS Roma."

    Williams lo ngại rằng với 50 triệu bảng, những đội bóng như Newcastle có thể thuyết phục Leverkusen bán đi trụ cột của mình. 

    "Tôi thấy Newcastle đang nỗ lực chiêu mộ anh ấy và lý do họ không mua anh ấy rõ ràng là vì (mức giá của) anh ấy đang tiến gần đến mức 50 triệu bảng," Williams chia sẻ.

    "Nhưng, nếu bạn nhìn vào việc Arsenal sẵn sàng trả cho Vlahovic thì tôi không nghĩ 50 triệu bảng sẽ tệ trong trường hợp này và thực tế là 50 triệu bảng đang được định giá cho thấy (hợp đồng của) anh ấy có thể thương lượng được."

    Quên Vlahovic đi, với 50 triệu bảng, Arsenal sẽ có một

     Schick đã chơi cực kỳ thăng hoa ở EURO 2020.

    Williams kết luận bằng cách lưu ý việc Leverkusen vừa ký hợp đồng với một tiền đạo mới, điều này khiến tương lai của Schick với đội bóng Đức trở nên mập mờ.

    Ông nói: "Leverkusen vừa ký hợp đồng với một cầu thủ tên là Sardar Azmoun từ Zenit - có thể đây là một sự thay thế dài hạn."

    "Tôi muốn thấy Schick ở Premier League, anh ấy đã có một kỳ Euro thực sự tốt và nếu bạn loại bỏ thời gian của anh ấy ở Roma thì anh ấy trông giống như một cầu thủ có mức trần thực sự cao - mùa này chỉ có Lewandowski là ghi bàn nhiều hơn anh ấy."

    Thực sự không thể xem thường một chân sút đang bỏ túi 18 bàn chỉ sau 17 trận ở mùa giải này. Hiệu suất ghi bàn trung bình 1 bàn/trận là bằng chứng đanh thép và đủ để thuyết phục Arteta cùng các đồng sự chi tiền cho Schick. Ở tuổi 26, tiền đạo người CH Séc đang ở độ chín của sự nghiệp. Và nếu đàm phán thành công, Arteta sẽ sở hữu một Lewandowski của riêng mình. 

    Ngọa Long | 15:37 27/01/2022
    Chia sẻ

    Loading...