MỚI NHẤT :
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Lý do Kai Havertz ăn mừng cuồng nhiệt khi ghi bàn vào lưới Chelsea
  • Piers Morgan nêu trận đấu khiến fan Man City 'rùng mình'
  • Quên Osimhen đi, "tiểu Harry Kane" mới là người M.U cần lúc này

    17:51 Thứ năm 25/05/2023

    BongDa.com.vn Manchester United muốn mang về một tiền đạo đẳng cấp trong kỳ chuyển nhượng Hè 2023 và Evan Ferguson là cầu thủ đáng để cân nhắc.

    Marcus Rashford thực sự cần một cầu thủ để chia lửa trên hàng công. Ngay cả khi chơi tốt, cá nhân chân sút sinh năm 1997 không thể một mình gồng gánh Manchester United. Kết thúc mùa giải 2022/23, đội chủ sân Old Trafford hứa hẹn sẽ nói lời chia tay cùng lúc với Anthony Martial và Wout Weghorst.

    Thời điểm này, Quỷ đỏ đang gặp khó trên thương trường. Victor Osimhen đã hướng đến khả năng trở lại Đức thi đấu để được gần gia đình. Trong khi đó, Harry Kane chưa muốn rời Tottenham Hotspur. Vì thế, Evan Ferguson thêm một lần nữa được liên kết để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí trung phong của Manchester United.

    Quên Osimhen đi,

     Ferguson lại được liên kết với M.U. 

    Nổi lên trong màu áo Bohemians, Evan Ferguson từng được Nick Cox (Giám đốc học viện) Manchester United đánh giá rất cao. Anh sở hữu thân hình lý tưởng, cao đến 1m83 và sẽ còn phát triển thêm. Mùa Hè 2022, Evan Ferguson được đôn lên đội một Brighton, đồng thời lập tức đẩy đàn anh Danny Welbeck lên ghế dự bị.

    Sau 18 trận ra sân tại Premier League năm nay, anh ghi được 6 bàn thắng và có 2 pha kiến tạo. Nếu không dính chấn thương, cầu thủ 18 tuổi có lẽ còn thăng hoa hơn nữa. Dù vậy, giới chuyên môn vẫn đặt rất nhiều kỳ vọng vào chàng trai người Cộng hòa Ireland. Thậm chí, thuyền trưởng Roberto De Zerbi còn ví cậu học trò là Harry Kane đệ nhị.

    Cựu thuyền trưởng Shakhtar Donetsk khẳng định, Evan Ferguson có thể trở thành chân sút hàng đầu Premier League trong tương lai. Thực tế, sao trẻ sinh năm 2004 hội tụ nhiều yếu tố của một tiền đạo hiện đại. Evan Ferguson đầy mạnh mẽ và có tốc độ đáng gờm, không ngần ngại lao vào những pha tranh chấp cũng như pressing đối thủ.

    Sao trẻ của Brighton tích cực di chuyển xa vòng cấm để kết nối với các vệ tinh xung quanh. Thế nhưng, anh vẫn đảm bảo sự nhạy bén trước khung thành mỗi khi cần. Nick Cox khẳng định, Manchester United từng bỏ lỡ thời cơ chiêu mộ Evan Ferguson khi anh còn chơi cho Bohemians. Lúc này, Evan Ferguson được định giá 50 triệu bảng.

    Quên Osimhen đi,

     Ten Hag cần thêm người chia lửa với Rashford. 

    Hiện tại, hợp đồng giữa cầu thủ người Cộng hòa Ireland và Brighton còn thời hạn đến năm 2028. Vì thế, sẽ không dễ dàng để nửa đỏ thành Manchester thuyết phục The Seagulls nhả người. Tuy nhiên, Evan Ferguson có thể phục vụ cho dự án phát triển lâu dài của HLV Erik ten Hag. Quan trọng hơn, M.U không còn quá nhiều sự lựa chọn.

    Evan Ferguson đã làm quen với môi trường Premier League, được truyền đạt tư duy chơi bóng hiện đại bởi một HLV giỏi không kém Erik ten Hag là Roberto De Zerbi. Thế nên, CĐV Quỷ đỏ không cần quá lo ngại về khả năng hòa nhập của tiền đạo 18 tuổi nếu anh thực sự cập bến Old Trafford.  

    (Bạn đọc: Giang Nam)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 17:21 25/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...