MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca 1-0 PSG: Thẻ đỏ (H1)
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Quên ESL đi, Man Utd có vấn đề hệ trọng không kém cần giải quyết

    22:37 Thứ ba 20/04/2021 | 2

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Old Trafford đang gặp khó khi vẫn chưa thể ổn định lực lượng.

    European Super League đang phủ sóng trên toàn cầu, không chỉ vì những giá trị mà còn vì luồng tranh cãi mà siêu giải đấu này mang lại. Với Manchester United, nội bộ Quỷ đỏ thậm chí đã có những lục đục nhất định vì những quan điểm khác nhau. Sir Alex Ferguson phản đối, Bruno Fernandes phản đối và vài cầu thủ khác cũng không mặn mà với ESL.

    Ed Woodward ngay lập tức mở cuộc họp khẩn nhầm xoa dịu tình hình. Bởi lẽ, hành động của các cầu thủ đang đi ngược lại với những kế hoạch mà nhà Glazer đề ra. Có thể thấy, ESL đang gây ra quá nhiều rắc rối cho nửa đỏ thành Manchester. Dù vậy, họ đang có một vấn đề khác cần phải giải quyết đó chính là câu chuyện trên hàng tấn công.

    Quên Super League đi, Man Utd có chuyện hệ trọng hơn cần giải quyết - Bóng Đá

     El Matador vẫn quyết rời M.U.

    Sau trận thắng Burnley 3-1, truyền thông Anh tiết lộ rằng Edinson Cavani đã chốt tương lai và quyết định chia tay sân Old Trafford. Giữa bối cảnh tuyển thủ Uruguay đang thăng hoa, đó là một bài toán nan giải dành cho HLV Ole Gunnar Solskjaer. Bởi lẽ, Mason Greenwood vẫn cần thời gian để tích lũy kinh nghiệm, trong khi Anthony Martial lại gây thất vọng do mới chỉ ghi 4 bàn thắng.

    Đây đã là giai đoạn cuối mùa giải 2020/21, tuy nhiên M.U vẫn chưa thực sự ở gần với bất kỳ thương vụ nào. Sau màn "thăm dò" gây bão của Mino Raiola, câu chuyện về Erling Haaland đã lắng xuống và các CLB tạm thời đang ở giai đoạn cân nhắc, chờ đợi. Cũng chính vì lẽ ấy, đội chủ sân Old Trafford loay hoay với những phương án ít ai ngờ tới.

    Đó là một Daryl Dyke thuộc biên chế Orlando City và đang chơi tại... Barnsley theo dạng cho mượn. Ngoài ra, Andrea Belotti cũng là cái tên khác được nhắc đến nhiều không kém. Thế nhưng, tất cả chỉ dừng lại ở mức tin đồn và Quỷ đỏ chưa thực sự tiếp cận với bất kỳ ai. Nếu không sớm giải quyết vấn đề, Manchester United có thể phải gặp khó.

    Quên Super League đi, Man Utd có chuyện hệ trọng hơn cần giải quyết - Bóng Đá

     "Solsa" vẫn điềm tĩnh, còn Ed Woodward đang bận với chiến dịch ESL.

    Tại châu Âu vào lúc này, không còn quá nhiều chân sút lý tưởng để nửa đỏ thành Manchester có thể lựa chọn. Cho nên, thay vì dồn quá nhiều tâm trí vào European Super League, đội chủ sân Old Trafford có lẽ vẫn nên giải quyết câu chuyện chuyển nhượng và nhân sự trước. Bởi lẽ, chỉ có như vậy mới giúp cho M.U lấy lại vị thế của một ông lớn thực thụ. 

    Một CLB cạnh tranh cho chức vô địch nên sở hữu các trung phong có khả năng ghi từ 20 - 25 bàn mỗi mùa. Nhưng ở Quỷ đỏ vào lúc này, ngoài Marcus Rashford ra vẫn chưa có ai làm được, bất chấp họ đang sở hữu nhiều chân chuyền thượng hạng như Paul Pogba hay Bruno Fernandes. Vì thế, hãy tạm quên ESL đi, mang về một tiền đạo chính là bài toán khó với M.U vào lúc này. 

    Solskjaer nói về European Super League: 

     
    Giang Nam | 22:07 20/04/2021
    Chia sẻ

    Loading...