MỚI NHẤT :
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Quên bom tấn từ Juve đi, đây mới là trung vệ hoàn hảo cho Man Utd

    08:58 Thứ sáu 08/03/2024

    BongDa.com.vn Manchester United dự kiến sẽ ký hợp đồng với một trung vệ và họ đã liên tục được liên hệ với Gleison Bremer của Juventus. Tuy nhiên, đây không chắc là thương vụ hợp lý.

    Cầu thủ người Brazil đã được các tuyển trạch viên của Man United theo dõi chặt chẽ trong suốt thời gian qua. Có thông tin cho rằng ban lãnh đạo Quỷ đỏ có thể nỗ lực nghiêm túc để sở hữu chữ ký của trung vệ thuộc biên chế Juventus vào mùa hè năm nay.

    Tuy nhiên, có nhiều lý do để tin rằng Bremer không phải là phương án tối ưu dành cho đội chủ sân Old Trafford. Thay vào đó, câu lạc bộ thành Manchester nên tập trung vào Ousmane Diomande của Sporting Liston, người đã đạt được tiến bộ vượt bậc kể từ khi chuyển đến từ Midtjylland.

    Quên bom tấn từ Juve đi, đây mới là trung vệ hoàn hảo cho Man Utd - Bóng Đá

     Mục tiêu của Man Utd.

    Tuyển thủ Bờ Biển Ngà là một trong những trung vệ trẻ được săn đón nhiều nhất. Anh có thể được đánh giá cao với điều khoản giải phóng hiện tại là 80 triệu euro. 

    Trong khi đó, Bremer là một trong những trung vệ có phong độ tốt nhất Serie A. Thế nhưng, đây không chắc là một vụ đầu tư tốt của Man Utd. Nên nhớ rằng cầu thủ người Brazil sẽ bước sang tuổi 27 vào cuối tháng 3 này.

    Mức giá của Bremer cũng không rẻ, được Juve định giá khoảng 60 triệu euro. Thêm thời gian để thích nghi với môi trường bóng đá Anh đồng nghĩa với việc Bremer có thể không mang lại giá trị bán lại cho Man Utd nếu có nhu cầu.

    Bremer cũng có thể sẽ bước qua thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp trong một vài mùa giải nữa. Hay nói cách khác, đây là một thương vụ mạo hiểm. Ngược lại, Diomande mới bước sang tuổi 20. Cầu thủ người Bờ Biển Ngà có tiềm năng rất lớn và sẽ là một thương vụ dài hạn tuyệt vời dành cho Quỷ đỏ.

    Nhìn vào các số liệu thống kê, Diomande đã thực hiện trung bình 60 đường chuyền mỗi trận ở giải VĐQG mùa này với độ chính xác là 91%. Trong khi đó, Bremer thực hiện trung bình 47 đường chuyền với tỷ lệ thành công 87%.

    Về khả năng phòng thủ, cầu thủ trẻ này giành chiến thắng 61% trong các cuộc đấu tay đôi với 5,7 lần thu hồi bóng mỗi trận. Con số này cũng tốt hơn một chút so với Bremer, người đã thắng 58% số lần tranh chấp tay đôi với trung bình 5,2 pha thu hồi bóng.

    Quên bom tấn từ Juve đi, đây mới là trung vệ hoàn hảo cho Man Utd - Bóng Đá

     Thương vụ đáng để đầu tư hơn.

    Rõ ràng Diomande sẽ là lựa chọn tốt hơn cho Man United mặc dù kinh nghiệm của cầu thủ này là ít hơn so với Bremer. Chưa kể, Man United sẽ không gặp khó khăn gì trong việc đáp ứng yêu cầu về mức lương của Diomande. Hiện tại, anh chỉ kiếm được vỏn vẹn 11.000 euro mỗi tuần.

    Trong khi đó, Bremer đang được Juve trả mức lương đáng kinh ngạc là 178.000 euro một tuần. Nếu chuyển tới Old Trafford chơi bóng, anh có thể yêu cầu tăng mức đãi ngộ. 

    Nhìn chung, Diomande trẻ hơn, có giá trị bán lại trong tương lai, đồng thời sẽ không phá vỡ cấu trúc lương trong phòng thay đồ. Đây chính là điều mà chủ mới hướng tới sau khi tiếp quản mảng thể thao của đội bóng.

    Trên hết, Raphael Varane có nhiều khả năng sẽ ra đi. Hợp đồng hiện tại của trung vệ người Pháp sẽ hết hạn vào cuối tháng 6.

    Diomande thoải mái khi chơi với sơ đồ 3 hoặc 4 hậu vệ. Đáng chú ý, cầu thủ này cũng có thể được bố trí ở vị trí hậu vệ cánh tấn công, tỏ ra hiệu quả khi cầm bóng, lao lên phía trước.

    Diomande sở hữu tốc độ đáng nể và có thể là sự thay thế lâu dài hoàn hảo cho Varane khi Quỷ đỏ muốn bắt đầu chuẩn bị cho một cuộc tái thiết rất cần thiết ở hàng thủ. Diomande mạnh mẽ, sở hữu nền tảng thể lực cực tốt và cao 1,9m, phù hợp với môi trường bóng đá Anh.

    Tiểu Lam | 08:28 08/03/2024
    Chia sẻ

    Loading...