MỚI NHẤT :
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Quế Ngọc Hải tạo "siêu phẩm", SLNA vẫn thất bại trên sân nhà

    22:54 Thứ ba 01/03/2022

    Được thi đấu trên sân nhà và sớm dẫn trước đối thủ, song Sông Lam Nghệ An (SLNA) vẫn "trắng tay" ở vòng 2 V-League 2022 tối 1-3 sau khi thua ngược Topenland Bình Định với tỉ số 1-2.

    Giành chiến thắng ngay ngày khai mạc V-League 2022, SLNA hừng hực khí thế khi trở về sân nhà tiếp đón Topenland Bình Định ở vòng 2 tối 1-3. Với sự cổ động nhiệt huyết của khán giả trên sân Vinh, đoàn quân của HLV Nguyễn Huy Hoàng nhanh chóng bắt nhịp trận đấu và mở tỉ số ngay phút thứ 12.

     - Bóng Đá

    Khán giả nhà cổ vũ cuồng nhiệt trên sân Vinh.

     - Bóng Đá

    Hà Đức Chinh (phải) thi đấu mờ nhạt và sớm bị thay ra.

    Từ khoảng cách gần 26m, trung vệ Quế Ngọc Hải đã tạo "siêu phẩm" sút phạt làm tung lưới khung thành Topenland Bình Định. Tuy nhiên, việc trung vệ Hoàng Văn Khánh phải sớm rời sân vì chấn thương đã khiến hàng phòng ngự SLNA suy yếu và dần mất quyền kiểm soát thế trận.

    Những thay đổi về mặt đấu pháp và nhân sự của HLV Nguyễn Đức Thắng giúp Topenland Bình Định thi đấu khởi sắc. Lần lượt hai ngoại binh Rafaelson Bezerra Fernandes và Jermie Dwayne Lynch lập công giúp đội bóng đất võ ngược dòng giành chiến thắng ngoạn mục.

     - Bóng Đá

    Quế Ngọc Hải tạo "siêu phẩm" mở tỉ số.

     - Bóng Đá

     ... nhưng không thể giúp SLNA có điểm trên sân nhà.

    Với 3 điểm đầu tiên có được ở mùa giải mới, Topenland Bình Định tạm vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng V-League 2022 sau 2 vòng đấu. Trong khi đó, SLNA bỏ lỡ cơ hội soán ngôi đầu bảng sau trận thua đáng tiếc trên sân Vinh. Đoàn quân của HLV Nguyễn Huy Hoàng rớt xuống vị trí thứ 6 với 3 điểm sau 2 trận đấu.

    V-League 2022 đã diễn ra được 7 trận đấu và điều đặc biệt là 5 chiến thắng ở 2 lượt đấu này đều thuộc về các đội khách. Lúc 17 giờ ngày mai (2-3), SHB Đà Nẵng sẽ tiếp đón CLB TP HCM trên sân nhà Hòa Xuân, trong khi HAGL sẽ trở về sân Pleiku để chạm trán Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Cùng ngày, chủ nhà Hải Phòng sẽ so tài với CLB Nam Định trên sân Lạch Tray lúc 18 giờ.

    * Ảnh: VPF

    Tường Phước - Nld.com.vn | 22:46 01/03/2022
    Chia sẻ

    Loading...