MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Quế Ngọc Hải chưa thể đền tiền

    00:20 Thứ ba 20/10/2015

    Do đơn vị chủ quản SLNA chưa duyệt chi nên Quế Ngọc Hải vẫn chưa thể trả CLB SHB Đà Nẵng hơn 700 triệu đồng chi phí chữa trị cho đồng nghiệp Anh Khoa.

    Do đơn vị chủ quản SLNA chưa duyệt chi nên Quế Ngọc Hải vẫn chưa thể trả CLB SHB Đà Nẵng hơn 700 triệu đồng chi phí chữa trị cho đồng nghiệp Anh Khoa.

    Quế Ngọc Hải chưa thể đền tiền
    Quế Ngọc Hải (4) trong trận SLNA gặp HAGL ở V-League 2015 Ảnh: Quang Liêm.

    Trước thông tin được một CLB của Myanmar mời sang chơi bóng trong thời gian bị LĐBĐ Việt Nam (VFF) kỷ luật, trung vệ Quế Ngọc Hải đã bác bỏ. Hiện nay, tâm trí của trung vệ người Nghệ An đặt hết vào việc lo tìm cách trang trải viện phí cho đồng nghiệp Anh Khoa, người vừa phẫu thuật tại Singapore. Trước đó, khi V-League 2015 sắp kết thúc, Ngọc Hải vào bóng khiến cầu thủ của SHB Đà Nẵng bị đa chấn thương gối.

    Đến ngày 19-10, khoản tiền phẫu thuật đầu gối của cầu thủ Anh Khoa hơn 700 triệu đồng vẫn chưa được SLNA và Ngọc Hải thanh toán cho SHB Đà Nẵng. Đội bóng này đã tạm ứng toàn bộ số tiền để Anh Khoa sang Singapore phẫu thuật.

    Theo Tổng Giám đốc CLB SLNA Nguyễn Hồng Thanh, đội bóng đã nhận được công văn của CLB SHB Đà Nẵng yêu cầu đền bù chi phí chữa trị cho Anh Khoa số tiền lên đến 700 triệu đồng. Tuy nhiên, đến nay, lãnh đạo CLB vẫn chưa biết xoay xở nguồn nào để chi trả vì cần sự phê duyệt của HĐQT công ty quản lý đội bóng.

    Lãnh đạo SLNA cũng bày tỏ sự không hài lòng với phán quyết của VFF, nếu chiếu theo quy chế mà Ban Kỷ luật đưa ra với Ngọc Hải. “Ngọc Hải đang là học viên, chưa có tiền chuyển nhượng, lương còn thấp và gia đình rất nghèo, chắc chắn sẽ không đủ tiền chi trả khoản đền bù đó. Vì vậy, SLNA sẽ phải giải quyết việc này. Nhưng đây là khoản tiền lớn, cá nhân tôi chưa thể quyết ngay được mà phải chờ ý kiến cấp trên. Chưa nói đến vấn đề sai nguyên tắc quy chế tài chính, tôi không thấy được nguồn kinh phí nào để SLNA đền bù số tiền đó.” Ông Thanh nói.

    Ông Thanh tỏ ra bức xúc vì không hiểu Ban Kỷ luật VFF căn cứ vào đâu khi đưa ra án phạt như thế với Ngọc Hải. “FIFA chưa bao giờ có trường hợp nào như vậy. Ban Kỷ luật VFF nói rằng đã có văn bản gửi về CLB. Tôi không hiểu tại sao họ đưa ra một điều lệ riêng, một luật khác biệt mà không có sự thảo luận, bàn bạc của các CLB. Chỉ một văn bản gửi về CLB rồi cứ thế thực hiện mà ngay cả FIFA cũng không có thì chỉ bóng đá Việt Nam mới vậy.” Ông nhận xét.

    Trong khi đó, Quế Ngọc Hải cho biết: “Hiện tôi không muốn bàn về việc đền bù hay điều gì khác. Về thông tin đi thi đấu ở Myanmar, tôi chưa từng nghe và không biết. Tôi nghĩ đó chỉ là tin đồn thôi.”

    Minh Ngọc - NLD.com.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...