MỚI NHẤT :
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Quế Ngọc Hải cập bến đại gia V-League?; Sao HAGL tỏa sáng trước giải ĐNÁ

    15:30 Thứ tư 16/08/2023

    BongDa.com.vn Cựu thủ quân của ĐT Việt Nam nhiều khả năng sẽ chia tay CLB SLNA để gia nhập một đội bóng giàu tham vọng tại V-League.

    Quế Ngọc Hải cập bến đại gia V-League?

    Mới đây, Hội CĐV CLB SLNA đã có bài viết cho rằng, trung vệ Quế Ngọc Hải sẽ chia tay đội bóng này trong thời gian tới. Bài viết cho biết: "Tài năng của Quế Ngọc Hải là điều không cần phải bàn cãi. Nhưng việc SLNA không có tham vọng cao là điều ngăn cản mối lương duyên này".

    Cựu thủ quân ĐT Việt Nam cập bến đại gia V-League?; Sao HAGL tỏa sáng trước giải ĐNÁ - Bóng Đá

    Quế Ngọc Hải có thể sẽ chia tay SLNA.

    "Anh vẫn còn hợp đồng với SLNA nhưng việc chia tay nhau ở đây sẽ tốt cho cả hai. SLNA sẽ giảm được gánh nặng tài chính, còn Hải sẽ thỏa sức chinh phục những đỉnh cao mới”. Theo nhiều đồn đoán, cựu thủ quân ĐT Việt Nam sẽ gia nhập CAHN vào thời gian tới.

    Sao HAGL tỏa sáng trước giải ĐNÁ

    U23 Việt Nam vừa bước vào trận tổng duyệt gặp U23 Bahrain trước hành trình tại giải U23 ĐNÁ. Ở màn đọ sức kín vừa qua, tiền đạo Nguyễn Quốc Việt của HAGL đã tỏa sáng với pha lập công mang về bàn mở tỷ số trước khi đối thủ gỡ hòa trong những phút cuối trận và thất thủ ở loạt sút luân lưu 11m.

    Cựu thủ quân ĐT Việt Nam cập bến đại gia V-League?; Sao HAGL tỏa sáng trước giải ĐNÁ - Bóng Đá

    Nguyễn Quốc Việt (số 14) lập công trước giải U23 ĐNÁ.

    Phát biểu sau trận đấu, HLV Hoàng Anh Tuấn tỏ ra hài lòng: "Ngay từ đầu tôi đã không quan tâm kết quả. BHL muốn xem cách chơi của toàn đội như thế nào. Đặc biệt là những cầu thủ lên rất muộn. Và ở trận này các bạn đã chơi tốt”.

    Lối chơi của U23 Việt Nam vẫn là đá ngắn, nhỏ rồi phát triển bóng nhanh. Hiện tại các cầu thủ vẫn chưa làm tốt trong đường chuyền quyết định. Trong ít ngày tới, BHL sẽ giúp hị khắc phục điều này. Các cầu thủ cần kiểm soát bóng và chuyền bóng tốt hơn. Đặc biệt những đường chuyền cuối cùng phải xử lý tốt hơn mới có nhiều cơ hội tiếp cận cầu môn và ghi bàn”, ông Tuấn nói thêm.

    Hải Phòng quyết tâm đi tiếp tại AFC Champions League

    Tối ngày 15/08, CLB Hải Phòng đã xuất sắc đánh bại Rangers (Hong Kong) với tỷ số 4-1 để loạt vào trận tranh tấm vé trực tiếp tham dự vòng bảng AFC Champions League 2023/2024. Trong buổi họp báo sau trận, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết: "Sau bàn thua hết hiệp 1, tôi đã bảo các cầu thủ phải chơi nhanh hơn. Tôi biết CLB Hải Phòng gỡ hòa sẽ giành chiến thắng. Chúng tôi đã may mắn, tận dụng được các cơ hội. Tôi đã dẫn dắt các CLB đi thi đấu cúp châu lục rất nhiều. Trận này tôi được CĐV cổ vũ nhiệt tình, đó là một hình ảnh đẹp trên khán đài".

    Nói về màn đối đầu với Incheon United (Hàn Quốc) sắp tới, cựu thuyền trưởng CLB Hà Nội khẳng định: "Ngày 16/08, chúng tôi bay về Hải Phòng chuẩn bị cho trận đấu với Incheon United. CLB Hải Phòng sẽ cố gắng chơi tốt từng trận đấu một, có thể đi tiếp hoặc phải dừng lại để xuống chơi ở AFC Cup nhưng chúng tôi sẽ chơi hết mình".

    Đà Nẵng mất người sau khi xuống hạng

    Theo một số nguồn tin, sau khi kết thúc V-League 2023, trung vệ Lương Duy Cương sẽ chính thức nói lời chia tay CLB Đà Nẵng. Nhân tố đang hội quân cùng U23 Việt Nam tham dự giải U23 ĐNÁ sẽ gia nhập Hà Nội thi đấu tại giải VĐQG mùa giải tới.

    Cựu thủ quân ĐT Việt Nam cập bến đại gia V-League?; Sao HAGL tỏa sáng trước giải ĐNÁ - Bóng Đá

    Lucas Goncalves Vinicius chia tay Đà Nẵng.

    Trong khi đó, tiền đạo Lucas Goncalves Vinicius cũng sẽ rời Đà Nẵng sau khi hết hợp đồng cho mượn từ Hà Nội. Tuy vậy, anh sẽ không trở về khoác áo đội bóng cũ. Hiện tại, một số CLB khác tại V-League đang có những liên hệ để chiêu mộ chân sút người Brazil.

    Malaysia tuyên bố vào chung kết giải U23 ĐNÁ

    Phát biểu với truyền thông, HLV Elavarasan bày tỏ sự lạc quan cho hành trình của U23 Malaysia tại giải U23 ĐNÁ sắp tới. Ông nói: "Ở bất kỳ giải đấu nào, mục tiêu thực sự là chúng tôi phải vươn lên đẳng cấp cao nhất (trận chung kết) và bất kỳ đội nào cũng cần mục tiêu đó để đảm bảo các cầu thủ đạt được mục tiêu của họ".

    "Giải đấu tới đây sẽ là một thử thách tốt bởi vì ở SEA Games trước, chúng tôi đã không đạt được trình độ mà chúng tôi lẽ ra phải có. Tuy nhiên, với kinh nghiệm đã qua chúng tôi sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể”, nhà cầm quân của "Hổ Malay" nói thêm.

    Danh Nguyễn | 15:00 16/08/2023
    Chia sẻ

    Loading...