MỚI NHẤT :
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Quay trở lại Liverpool, Pep phát biểu cứng rắn về vấn đề hooligan

    22:18 Thứ sáu 05/10/2018

    BongDa.com.vn Các biện pháp an ninh đã được tính tới để đảm bảo cho xe buýt của Man City, tuy nhiên huấn luyện viên Pep Guardiola dường như không cần đến điều đó.

    Theo kế hoạch, trong chuyến hành trình đến sân Anfield, xe buýt của đội Manchester City sẽ được gắn 15 chiếc camera, phòng trường hợp các hooligan của Liverpool tấn công, các cảnh sát sẽ có mặt kịp thời đến hỗ trợ.

    Tháng 04/2018, thầy trò HLV Pep Guardiola hành quân đến sân Anfield trong khuôn khổ tứ kết Champions League 2017-18. Khi di chuyển đến đây, xe chở toàn đội Man City bị cổ động viên quá khích của Liverpool "bao vây tứ phía" và tấn công. Điều này khiến đội khách phải có phương án phòng ngừa.

    Quay trở lại Liverpool, Pep phát biểu cứng rắn về hooligan ở đây - Bóng Đá

    Pep Guardiola hoàn toàn không lo ngại về vấn đề an toàn trước trận đấu với Liverpool.

    Tuy nhiên, khi được hỏi về những đề phòng của câu lạc bộ, Pep lại có suy nghĩ hoàn toàn khác:

    "Chúng tôi đáng ra không nên gọi gọi cảnh sát can thiệp, đây là việc của Liverpool, chứ không phải của chúng tôi."

    "Cứ để các cổ động viên của họ vào sân đi, tất cả mọi chuyện sẽ ổn thôi mà."

    Nói thêm về trận Super Sunday đang rất được chờ đón, vị chiến lược gia người Tây Ban Nha cho biết: 

    "Liverpool có những vũ khí có thể gây sát thương lớn cho bạn. Họ là bậc thầy trong việc tận dụng các cơ hội, một đối thủ vô cùng nặng ký. Họ xứng đáng có được vị trí này trên bảng xếp hạng, nhưng chúng tôi đến đây để giành 3 điểm."

    Tùng Nguyễn | 21:51 05/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...