MỚI NHẤT :
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Quang Hải xin không đá cho Pau FC; HAGL đưa CLB Anh tới Việt Nam

    17:01 Chủ nhật 12/02/2023 | 1

    BongDa.com.vn Nhà tài trợ của CLB HAGL mong muốn đưa các CLB tại Anh đến thi đấu tại Đông Nam Á trong đó có Việt Nam vào thời gian tới.

    Quang Hải xin không đá cho Pau FC

    Trong chuyến làm khách của Pau FC trước CLB Grenoble tại Ligue 2 vào hôm 11/02, tiền vệ Nguyễn Quang Hải tiếp tục không góp mặt trong danh sách thi đấu. Theo tìm hiểu, cầu thủ sinh năm 1997 đã chủ động xin HLV Didier Tholot gạch tên khỏi danh sách và chuyển xuống đội B để ra sân tìm lại cảm giác bóng. 

    tin - Bóng Đá

    Nguyễn Quang Hải xin không thi đấu cho đội 1 của Pau FC.

    Quang Hải sẽ có cơ hội ra sân trong trận gặp Stade Montois diễn ra vào tối 12/02 tại giải Hạng 5 nước Pháp. Trước đó, anh cũng thi đấu 82 phút cho đội B trong trận hòa 0-0 trước Neuville. Rõ ràng, việc cựu cầu thủ CLB Hà Nội xin chuyển xuống đội trẻ cho thấy sự khao khát muốn thi đấu nhưng cũng chứng minh khả năng cạnh tranh vị trí ở đội 1 gần như không còn.

    HAGL đưa CLB Anh tới Việt Nam

    Trong buổi lễ ký kết hợp đồng tài trợ giữa HAGL và nhãn hàng nước tăng lực đến từ Thái Lan, đơn vị đồng hành của đội bóng Phố Núi tiết lộ khả năng sẽ mời các CLB của Anh đến Việt Nam thi đấu trong thời gian tới. Thông tin này khiến các CĐV ĐNÁ cảm thấy phấn khích.

    tin - Bóng Đá

    Đối tác của HAGL muốn mang CLB Anh đến Việt Nam thi đấu.

    Tờ Siamsport (Thái Lan) trích lại phát biểu của ông Sathien Setthasit - Chủ tịch của Nhà tài trợ cho CLB HAGL: "Chúng tôi đang làm việc với các đối tác tại Cúp Liên đoàn Anh để tổ chức các trận đấu giữa các đội bóng của Anh và các đội bóng ở ĐNÁ, bao gồm cả Việt Nam. Tôi có thể mang giải đấu này tới Việt Nam. Chúng tôi đã thảo luận vấn đề này vào tuần trước".

    Cựu tiền đạo Bình Dương thay thế bạn của Lee Nguyễn

    Sau chỉ 1 trận ra sân cho CLB TP.HCM, người quen của Lee Nguyễn là  Alexander Bruce đã ngay lập tức bị thanh lý do không đáp ứng về yêu cầu chuyên môn. Theo đó, Chiến hạm đỏ quyết định đặt niềm tin vào Victor Mansaray trong giai đoạn khó khăn phía trước.

    Victor Mansaray là tiền đạo có số má tại V-League. Anh từng thi đấu cho Bình Dương lẫn Nam Định và cũng ít nhiều chứng minh được năng lực. Sức mạnh về thể chất, khả năng càn lướt và tự xoay sở của cầu thủ này được kỳ vọng sẽ giúp ích cho đại diện thành phố mang tên Bác.

    Chốt thời điểm công bố HLV ĐT Việt Nam

    Theo thông tin từ Bongdaplus, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) về cơ bản đã thống nhất xong các điều khoản với HLV Philippe Troussier cho chiếc ghế thuyền trưởng của ĐT Việt Nam. Quá trình đàm phán diễn ra bằng điện thoại, email và diễn ra một cách thuận lợi. Nhà cầm quân sinh năm 1955 sẽ có mặt và làm lễ ra mắt Những chiến binh Sao Vàng vào cuối tháng 02/2023.

    tin - Bóng Đá

    HLV Philippe Troussier chuẩn bị ra mắt ĐT Việt Nam.

    Công việc đầu tiên của ông Troussier là cùng với các cộng sự rà soát lại danh sách ĐTQG để có những điều chỉnh và bổ sung nếu cần thiết. ĐT Việt Nam dự kiến tập trung vào tháng 3 trong dịp FIFA Days. Chiến lược gia 67 tuổi sau đó sẽ phải dẫn dắt U23 Việt Nam bảo vệ tấm HCV SEA Games diễn ra vào tháng 5.

    Sao trẻ HAGL chính thức gia nhập CLB Hàn Quốc

    CLB Cheonan City đã chính thức ký hợp đồng với 2 nhân tố trẻ của HAGL là Vũ Minh Hiếu và trung vệ Nguyễn Cảnh Anh theo dạng cho mượn thi đấu tại K-League 2 mùa giải 2023. Hai cầu thủ trên cũng đã chính thức ra mắt đại diện xứ Kim Chi vào sáng ngày 12/02 và sẽ chính thức bước vào tập luyện.

    Như vậy, Vũ Minh Hiếu và trung vệ Nguyễn Cảnh Anh sẽ có cơ hội chạm trán với người đàn anh Nguyễn Văn Toàn đang đầu quân cho Seoul E-Land. Trang Sports Naver đánh giá đây sẽ là 2 nhân tố triển vọng của CLB Cheonan City, hứa hẹn sẽ tạo ra làn sóng các cầu thủ Việt Nam sang Hàn Quốc thi đấu.

    Hữu Danh | 16:31 12/02/2023
    Chia sẻ

    Loading...