MỚI NHẤT :
  • Những "wonderkid" xuất sắc nhất năm 2018 theo GOAL đang ở đâu?
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Quang Hải về đá AFF Cup 2022: Khi thầy Park nói và làm khác

    10:37 Thứ năm 17/11/2022 | 1

    HLV Park Hang Seo luôn khẳng định muốn bóng đá Việt Nam phát triển, nhưng có vẻ nói và làm khác sau khi quyết tâm gọi Quang Hải trở về đá AFF Cup 2022.

    1. Sau một thời gian “đấu trí”, cũng như tích cực đàm phán, rốt cuộc HLV Park Hang Seo và VFF cũng đã thành công trong việc đưa Quang Hải trở về chơi cho tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022.

    Cụ thể vào tối 16/11, Pau FC chính thức thông báo trên trang web chính thức về việc đồng ý cho Quang Hải về nước khoác áo tuyển Việt Nam tham dự giải đấu lớn nhất khu vực vào cuối năm.

    Thông tin này có lẽ đáng mừng đối với tuyển Việt Nam và đặc biệt cá nhân HLV Park Hang Seo  bởi cơ hội vô địch AFF Cup 2022 thêm lớn hơn với sự góp mặt của cầu thủ xuất sắc nhất của ông thầy người Hàn.

    Quang Hải về đá AFF Cup 2022: Khi thầy Park nói và làm khác - Bóng Đá

     Quang Hải chính thức trở về khoác áo tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2022

    2. Trong rất nhiều cuộc phỏng vấn, HLV Park Hang Seo luôn khẳng định muốn nhìn thấy tuyển Việt Nam góp mặt ở World Cup và thuyền trưởng người Hàn Quốc sẵn sàng góp tay biến giấc mơ ấy thành hiện thực.

    Ông Park không nói suông mà còn lên cả kế hoạch sau khi chia tay tuyển Việt Nam với dự án bóng đá trẻ được triển khai ở Việt Nam như một sự tri ân đối với đất nước giúp ông bay cao trên mọi lĩnh vực.

    Phát biểu và đặc biệt những gì đã mang về suốt 5 năm qua cho tuyển Việt Nam khiến tất cả càng thêm yêu và kính trọng ông Park, khi là người duy nhất muốn biến giấc mơ nhiều năm của các CĐV thành hiện thực.

    3. Việc HLV Park Hang Seo muốn Quang Hải trở về AFF Cup 2022 là không ngạc nhiên, bởi ông thầy người Hàn Quốc đã khẳng định điều này ở trước thềm giải giao hữu quốc tế cách đây không lâu.

    Quang Hải về đá AFF Cup 2022: Khi thầy Park nói và làm khác - Bóng Đá

     đúng mong muốn của ông Park, nhưng lại đi ngược những gì thuyền trưởng tuyển Việt Nam tuyên bố

    Mong muốn có một đội mạnh nhất để vô địch AFF Cup 2022 trước khi chia tay tuyển Việt Nam của chiến lược gia người Hàn Quốc về cơ bản cũng là chính đáng. 

    Để có thể thực hiện một cách khả thi nhất, HLV Park Hang Seo quyết định, thậm chí ít nhiều là gây sức ép với VFF tìm cách đưa Quang Hải về đá AFF Cup 2022 cũng rất dễ hiểu.

    Nhưng nhìn vào những phát biểu đầy “trăn trở” về chuyện tuyển Việt Nam cần vươn xa hơn, dự World Cup… thì ông Park lại hơi khiến nhiều người bất ngờ với quyết đưa Quang Hải trở về.

    Nói đơn giản, không có Quang Hải khả năng tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup cũng chẳng phải nhỏ nên nhiều người tin rằng ông Park chưa cần phải dùng “dao mổ trâu giết ruồi” như đang thấy.

    Quang Hải cần ở lại Pháp nhằm tìm cơ hội ra sân, chứng tỏ hay nâng cao năng lực và giúp tuyển Việt Nam tham dự các giải chính thức, quan trọng hơn thay vì cày ải tại AFF Cup 2022 như đang thấy.

    Cơ hội ở châu Âu đối với Quang Hải đã chẳng phải lớn, giờ tiền vệ này phải quay về thi đấu ở một cuộc chơi 'ao làng', thì có vẻ ông Park nói vẫn chưa đi đôi với làm.

    Duy Nguyễn | 06:03 17/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...