MỚI NHẤT :
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Quang Hải vào đội hình tiêu biểu AFF Cup 2020 của báo Thái Lan

    06:22 Thứ hai 03/01/2022

    Tiền vệ Nguyễn Quang Hải là cầu thủ Việt Nam duy nhất góp mặt trong đội hình tiêu biểu AFF Cup 2020 do Goal phiên bản Thái Lan bình chọn.

    "Với Quang Hải, AFF Cup 2020 là giải đấu đáng thất vọng. Anh vẫn là niềm hy vọng lớn của tuyển Việt Nam và duy trì phong độ đáng sợ. Ngay cả trong trận thua 0-2 trước Thái Lan ở bán kết lượt đi, Quang Hải vẫn cho thấy bản thân là cầu thủ nguy hiểm, khiến đối thủ phải gặp áp lực mỗi khi bóng rời đi từ cái chân trái của anh", Goal Thái Lan nhận xét về số 19 của tuyển Việt Nam.

    Quang Hải được xếp vị trí cầu thủ chạy cánh phải trong đội hình 4-2-3-1 do Goal Thái Lan bình chọn. Tuyển Thái Lan chiếm đến 9 vị trí trong đội hình này. Người còn lại là tuyển thủ Indonesia Witan Sulaeman, cầu thủ chạy cánh trái.

    Quang Hải vào đội hình tiêu biểu AFF Cup 2020 của báo Thái Lan - Bóng Đá

     Quang Hải vẫn rất nguy hiểm với những pha xử lý ở gần vùng cấm đối phương.

    Những cầu thủ Thái Lan vào đội hình tiêu biểu này là thủ môn Chatchai Budprom, bộ tứ vệ Narubadin Weerawatnodom, Kritsada Kaman, Manuel Bihr, Theerathon Bunmathan, các tiền vệ Phitiwat Sukjitthammakul, Sarach Yooyen, Chanathip Songkrasin và chân sút Teerasil Dangda.

    Tại AFF Cup 2020, Quang Hải thi đấu 6 trận cho tuyển Việt Nam. Anh để lại 2 bàn thắng, 2 kiến tạo và 13 đường chuyền tạo cơ hội. Trong trận bán kết lượt đi với Thái Lan, Quang Hải khiến người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối với 2 pha dứt điểm chạm khung thành đối phương.

    Những màn trình diễn ấn tượng đó khiến Quang Hải vẫn được đánh giá cao. Anh được các chuyên gia trong nước như Phan Anh Tú, cựu quyền Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, hay bình luận viên Quang Tùng nhận định chơi xuất sắc.

    Hiện tại, Quang Hải cùng đồng đội thực hiện cách ly y tế theo quy định sau khi trở về quê nhà. Sau đó, tuyển Việt Nam sẽ được nghỉ khoảng một tuần trước khi trở lại tập luyện để chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

    Nguyên Khang - Zing.vn | 05:07 03/01/2022
    Chia sẻ

    Loading...